Một phụ nữ dân tộc Chứt tại Quảng Bình bị lũ cuốn trôi

(PLVN) - Chiều 9/10, ông Đoàn Phúc Hạnh - Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận, một người phụ nữ dân tộc Chứt đã không may bị lũ xiết cuốn trôi.
Nước sông suối chảy xiết vào mùa mưa lũ, người dân đi qua sẽ rất nguy hiểm.
Nước sông suối chảy xiết vào mùa mưa lũ, người dân đi qua sẽ rất nguy hiểm.

Nạn nhân là chị Hồ Thị Liêu (SN 1973, trú tại bản Tà Rà, xã Dân Hóa).

Khoảng 12h trưa cùng ngày, khi cùng chồng đi qua con suối gần nhà, do mưa lũ nước suối dâng cao, chảy xiết nên chị Liêu đã bị cuốn trôi.

Người dân cùng các lực lượng chức địa phương năng tổ chức tìm kiếm chị Liêu. Gia đình chị Liêu có gia cảnh thuộc diện khó khăn tại địa phương.