Mưa giông khiến một người chết

Hai tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng của trận mưa giông khiến một người chết, nhiều điểm trường bị hư hại.

Hai tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng của trận mưa giông khiến một người chết, nhiều điểm trường bị hư hại.

Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, một số tỉnh như Thái Nguyên, Phú Thọ, Hoà Bình xuất hiện mưa giông vào tối 8/5.

Tại Phú Thọ, lượng mưa trong 6 tiếng đồng hồ tại trạm La Phù (Thanh Thuỷ) là 14,8 mm, trạm Phú Hộ (thị xã Phú Thọ) 29 mm, Vụ Quang (Đoan Hùng) 26 mm, Việt Trì 21 mm.

Mưa giông khiến một phụ nữ ở huyện Tam Nông chết đuối do lật thuyền, 8 người ở các huyện Thanh Thuỷ, Yên Lập, Cẩm Khê, thị xã Phú Thọ bị thương, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Phú Thọ cho biết.

Trường THCS Tân Cương, TP. Thái Nguyên bị hư hại do mưa giông. Ảnh: Kiều Hoa

Trường THCS Tân Cương, thành phố Thái Nguyên bị hư hại do mưa giông. Ảnh: Kiều Hoa

Gần 2.500 ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái và hư hỏng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là huyện Cẩm Khê với 1.038 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 12 nhà bị đổ sập hoàn toàn. Huyện Yên Lập có 430 nhà bị tốc mái, 17 nhà đổ sập hoàn toàn.

Mưa giông cũng làm 65 điểm trường, nhà văn hóa bị tốc mái, 16 cột điện hạ thế bị đổ gãy, hai cột thu phát sóng ở Cẩm Khê và Thanh Ba bị đổ, gãy. Hơn 1.400 ha lúa, hoa mầu bị ngập, đổ, khoảng 455 ha rừng bị gãy đổ. 

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên cho biết trận mưa giông khiến 6 người bị thương, gồm: hai người tại thành phố Thái Nguyên, một người tại huyện Phú Bình, hai người tại Thị xã Phổ Yên và một người ở huyện Định Hóa.

Mưa giông cũng khiến 1.853 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó huyện Đại Từ thiệt hại nặng nề nhất với 423 nhà, thị xã Phổ Yên 363 nhà, huyện Phú Bình 342 nhà, huyện Võ Nhai 241 nhà...

13 điểm trường, năm nhà văn hóa, hai trạm y tế và một ngôi đền thờ bị hư hại, đổ sập. Về nông nghiệp, hơn 180 ha lúa, ngô, rau màu; 85 ha cây lâm nghiệp; 3.700 cây xanh, cây ăn quả bị gẫy đổ; 18 trang trại gà bị hư hỏng, 2.800 con gia cầm bị chết. Tỉnh Thái Nguyên uớc thiệt hại sơ bộ về tài sản gần 22 tỷ đồng.

Huyện Đà Bắc (Hoà Bình) cũng có mưa giông làm tốc mái 52 nhà, hơn 360 ngôi nhà khác bị hư hư hại. Ngoài ra, giông lốc kèm theo mưa to đã làm chìm 8 thuyển sắt.

Đọc thêm