Mưa lớn tiếp tục kéo dài, nhiều địa phương ở Quảng Bình ngập sâu trong nước

(PLVN) - Tính đến chiều ngày 4/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài khiến nhiều địa phương bị cô lập do nước lũ dâng cao. Đã có 2 người chết và 1 người bị thương do mưa lũ. 
Các lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận các khu vực bị ngập sâu tại huyện Minh Hóa
Các lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận các khu vực bị ngập sâu tại huyện Minh Hóa

Chịu ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xảy ra mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng ngập lụt ở nhiều địa phương. Tính đến trưa ngày 4/9, tình trạng mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài khiến mực nước ở các sông Nhật Lệ, sông Kiến Giang, sông Gianh, sông Son lên nhanh, đạt mức báo động 3.

Công tác phòng chống thiên tai được các huyện của tỉnh Quảng Bình thực hiện hết sức khẩn trương. Tại địa bàn các huyện Tuyên Hóa, chính quyền địa phương nhanh chóng di dời người dân sinh sống tại các điểm xung yếu đến khu vực an toàn.

Cụ thể, đến khoảng 9h ngày 4/9, huyện Tuyên Hóa đã di dời hơn 400 hộ dân tương đương với 1.520 nhân khẩu. Trong đó, xã Tiến Hóa di dời 95 hộ/361 khẩu ở thôn Bàu 3, thôn Thanh Tiến, Châu Hóa di dời 45 hộ/171 khẩu; xã Văn Hóa 70 hộ/266 khẩu chủ yếu người già và trẻ em. Dự kiến, huyện sẽ tiếp tục tổ chức di dời người dân nếu tình hình nước lũ ở sông Gianh lên nhanh.

Người dân khu vực xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) di chuyển tài sản tránh lũ
Người dân khu vực xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) di chuyển tài sản tránh lũ

Tại huyện Minh Hóa, nhằm giúp các xã vùng cao vượt qua những khó khăn trước mắt do mưa lũ chia cắt dài ngày, huyện đã hỗ trợ 4 tấn gạo để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân. Ngoài ra, huyện này cũng đã cử các lực lượng chức năng phối hợp với các xã đi ca nô vào tiếp cận các thôn, bản để cung cấp lương thực, nước uống cho người dân.

Về tình hình ảnh hưởng của mưa lũ, tại rốn lũ Tân Hóa (huyện Minh Hóa) hơn 400 hộ dân tại các thôn 1, 2, 3 Yên Thọ đã bị ngập sâu khoảng 1,5m. Đường vào bản Mồ o Ồ Ồ, bản Ón, các bản tại xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa và các bản Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn, Tuộc, A-Ky, Nồng Mới, Chăm Pu, Bụt, Nồng Cũ, Cờ Đỏ xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch bị cô lập hoàn toàn. Nhiều khu vực tại Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đang bị ngập trong nước.

Đồng thời, mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng khiến nhiều tuyến đường Quốc lộ 12A, quốc lộ 15, quốc lộ 9B, đường tỉnh 559 bị ngập sâu đến 1m, một số điểm tại xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) xảy ra sạt lở gây tắc đường.

Tình trạng sạt lở xảy ra tại xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) gây tắc đường
Tình trạng sạt lở xảy ra tại xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) gây tắc đường

Theo văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Bình, tính đến trưa ngày 4/9, trên địa bàn tỉnh đã có 2 người chết và 1 người bị thương do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, trường hợp của bà Hồ Thị Chăn (SN 1986, bản Pa Chong, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) vào lúc 16h30 ngày 2/9, khi đi xúc cá không may sảy chân xuống suối bị nước cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy thi thể. Cháu Trần Tiến Duy (SN 2017, trú tại TX. Ba Đồn) bị nước cuốn trôi khi đang chơi cách nhà khoảng 20m vào chiều tối ngày 3/9 đã được chính quyền địa phương xác nhận tìm thấy thi thể.

Trường hợp bị thương là ông Trần Huy Lực (SN 1986, Tiểu khu 1 thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa) bị ngã gãy 3 xương sườn khi đang trèo lên mái Trường tiểu học số II thị trấn Đồng Lê đặt bao cát chống gió bị trượt chân rơi xuống đất.

Ngoài ra, mưa lũ cũng đã khiến cho 227ha lúa của người dân (ở huyện Quảng Ninh) chưa thu hoạch đã bị ngập hoàn toàn, 5ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, bị cuốn trôi. Hơn 100ha lạc và 20ha ngô bị mất trắng.

Một số hình ảnh về tình hình mưa lũ tại các địa phương tỉnh Quảng Bình:

Lực lượng cứu hộ huyện Tuyên Hóa khẩn trương tiếp cận và di dời người dân các vùng bị cô lập do nước lũ lên nhanh
Lực lượng cứu hộ huyện Tuyên Hóa khẩn trương tiếp cận và di dời người dân các vùng bị cô lập do nước lũ lên nhanh
Mực nước tại sông Gianh tiếp tục lên nhanh
Mực nước tại sông Gianh tiếp tục lên nhanh

Các lực lượng chức năng huyện Minh Hóa khẩn trương công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế nước, lương thực cho người dân
Các lực lượng chức năng huyện Minh Hóa khẩn trương công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế nước, lương thực cho người dân
Tại huyện Lệ Thủy, mưa lớn kéo dài cũng khiến cho mực nước tại sông Kiến Giang lên nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại
Tại huyện Lệ Thủy, mưa lớn kéo dài cũng khiến cho mực nước tại sông Kiến Giang lên nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại

Đọc thêm