Ngập 'kỷ lục' tại Bạc Liêu, gió mạnh ở nhiều vùng biển do bão số 1

(PLO) -Nhiều tuyến đường chính tại Bạc Liêu đang ngập nặng, còn vùng biển Cà Mau - Kiên Giang gió to, sóng lớn do hoàn lưu bão số 1.

Bạc Liêu mưa rất to, dẫn đến nước không kịp thoát gây ngập hơn 50-70 cm tại nhiều tuyến đường chính như Trần Phú, Võ Thị Sáu, Bà Triệu, Lê Văn Duyệt, Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ… Hàng chục xe chết máy nằm la liệt trên đường khiến người dân phải dẫn bộ, nhiều nhà dân bị nước tràn vào làm hư hỏng đồ đạc. Đây được gọi là đợt ngập kỷ lục tại địa phương này.

Nhiều tuyến đường chính tại Bạc Liêu ngập nặng. Ảnh: Người lao động
Nhiều tuyến đường chính tại Bạc Liêu ngập nặng. Ảnh: Người lao động
Lực lượng công an giúp đưa trẻ bị bệnh vào nơi trú mưa. Ảnh: Người lao động
Lực lượng công an giúp đưa trẻ bị bệnh vào nơi trú mưa. Ảnh: Người lao động

Hoàn lưu của bão số 1 vẫn đang ảnh hưởng tới vùng biển Cà Mau - Kiên Giang. Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau cho biết tàu cá CM 92123 TS bị chết máy đã được tàu cá ST 90828 TS hỗ trợ đưa tàu cùng 5 thuyền viên vào đảo Hòn Chuối an toàn vào khoảng 24h đêm qua, 3/1..

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối tiếp cận, hỗ trợ ngư dân trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối tiếp cận, hỗ trợ ngư dân trên biển.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 3/1, trên đường vào bờ tránh bão số 1 thì tàu cá CM 92123 TS bị chết máy. Lúc này, tàu cách nhà giàn Bãi Cạn Cà Mau khoảng 18 hải lý. Do đó tàu đã đề nghị cơ quan chức năng ứng cứu hỗ trợ đưa vào bờ.

Rất may tàu bị nạn đã được tàu cá ST 90828 lai dắt vào bờ nhưng với điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn khiến cho tàu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng tàu cá bị nạn cũng được tàu bạn kéo vào đảo an toàn. 

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10h ngày 5/1, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây của tỉnh Phuket (Thái Lan). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu) có gió giật cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Hướng đi của cơn bão số 1 vào lúc 11h00 ngày 4/1
Hướng đi của cơn bão số 1 vào lúc 11h00 ngày 4/1

Trong hôm nay, trên đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn có mưa, mưa vừa, riêng Cà Mau và Kiên Giang có mưa to 30-60mm.Các vùng biển khác từ Quảng Trị - Ninh Thuận cũng có mưa dông rải rác, trong cơn dông có thể kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trong mưa giảm xuống 4 - 10km.

Ở ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10km. Gió khoảng cấp 4 - 5 nhưng sóng vẫn khá cao, từ 1,5 - 2,5m.

Đọc thêm