Ngày 18 - 22/3 thời tiết cả nước thế nào?

Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến hình thái thời tiết mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Các tỉnh miền Trung Nam bộ và Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi...

Phía Tây Bắc Bộ ngày 18 - 22/3 khả năng có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 18, ngày 19 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. 

Phía Đông Bắc Bộ ngày 18 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi ngày 18, ngày 19 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 18 - 23/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận này 18 - 26/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên ngày 18 - 26/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.  

Nam Bộ ngày 18 - 26/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Riêng ngày 22 - 23/3 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội ngày 18 - 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.