Nhiệt độ Hà Nội và cả nước đêm Noel và ngày Giáng sinh

(PLVN) - Đêm nay, 24/12 và ngày mai, tức đêm và ngày Noel, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc mưa rải rác, trời rét...
Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất 22-25 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Đọc thêm