Nhiệt độ Hà Nội và các khu vực trong cả nước hôm nay, 9/10

(PLVN) -  Hà Nội và hầu hết các tỉnh, thành Bắc bộ hôm nay phổ biến hình thái thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa; khu vực Thanh Hóa trở vào có mưa dông. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, vùng núi thấp nhất 19 độ C...
  • Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; cao nhất 27-29 độ C.

    Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

    Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; Phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía Bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất Phía Bắc 26-29 độ, Phía Nam 28-31 độ C.

    Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

    Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đọc thêm