Phải di dời ngay 14 hộ dân khi bờ sông Hậu tiếp tục sạt lở

(PLVN) - Ngày 10/7, bà Lê Thị Hải Âu - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú, An Giang) cho biết, đoạn sạt lở tại ấp Vĩnh Thuận bên bờ sông Hậu có dấu hiệu rạn nứt mở rộng ra chiều dài khoảng 100 mét, ăn sâu vào bờ khoảng 7 mét, đã sụt lún xuống sông khoảng 0,5 - 1,1m...

Theo đó, 14 căn nhà nằm trong khu vực nguy hiểm phải di dời khẩn cấp. Bên cạnh đó, 28 căn nhà nằm ngoài phạm vi 20m nguy hiểm cũng được địa phương bố trí lực lượng canh giữ.

Theo khảo sát, trong phạm vi 250m xung quanh điểm sạt lở và 80m tính từ quốc lộ 91 xuống bờ sông Hậu, có 53 căn nhà. Trước đó, ngày 6/7 cũng tại khu vực sạt lở này, 11 căn nhà phải di dời và được bố trí tái định cư tại khu dân cư xã Mỹ Phú.

Lực lượng địa phương đang hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà ra khỏi vùng nguy hiểm.
 Lực lượng địa phương đang hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà ra khỏi vùng nguy hiểm.
Vết sụt lúng ngày càng sâu, có nơi sụt đến hơn 1m so với hiện trạng ban đầu.
Vết sụt lúng ngày càng sâu, có nơi sụt đến hơn 1m so với hiện trạng ban đầu. 

Tính riêng trong năm 2020, trên địa bàn huyện Châu Phú xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, như ở Bình Mỹ, Mỹ Phú và Vĩnh Thạnh Trung. Điển hình, vụ sạt lở trên QL91 cũ (đoạn xã Bình Mỹ) diễn ra vào ngày 27/5, làm một đoạn đường dài 40m sụp xuống sông Hậu và ăn sâu vào 1/2 mặt đường. UBND tỉnh An Giang phải ban bố tình trạng khẩn cấp và 31 hộ dân buộc phải di dời ngay khỏi khu vực nguy hiểm.

"Tình trạng mưa kèm giông đang phức tạp, cộng với nước lũ sắp về sẽ là nguy hiểm cho nhiều vùng đất cặp bờ sông của An Giang. Tình hình sắp tới có thể còn căng thẳng hơn nữa", Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung lo lắng.

Đọc thêm