Quả bom phát hiện trên phố Cửa Bắc được di dời đi đâu?

(PLVN) - Đêm ngày 29/11, lực lượng chức năng đã di dời thành công quả bom nặng 340kg tại công trình số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.
Quả bom đã được di dời thành công vào đêm 29/11 rạng sáng ngày 30/11. Ảnh: Công luận
Quả bom đã được di dời thành công vào đêm 29/11 rạng sáng ngày 30/11. Ảnh: Công luận

Gần 24h hôm qua, 29/11, quả bom phá có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg đã được lực lượng Công binh của Bộ Quốc phòng vô hiệu hóa thành công. Lực lượng chức năng đã tháo gỡ quả bom, tiến hành nhấc cẩu, di chuyển khỏi khu vực công trình xây dựng số 15 Cửa Bắc.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND Quận Ba Đình cho biết, quả bom đã được lực lượng chức năng di chuyển sang trường bắn tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Đồng thời quả bom trên cũng đã được hủy nổ vào lúc 6h hôm nay, 30/11.

Theo ông Tạ Nam Chiến, đơn vị xử lý trực tiếp quả bom là Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Trước đó như Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, quả bom phát lộ trong quá trình thi công trụ sở Công ty truyền tải điện 1 (số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội)... được phát hiện khoảng 14h30 ngày 28/11, ước nặng 340 kg. Đến 21h cùng ngày, Phòng Công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã tổ chức khám nghiệm và xác định quả bom phá còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm lớn.

UBND phường đã triển khai lực lượng khoanh vùng bảo vệ khu vực xung quanh công trường thi công, tổ chức 4 chốt phân luồng giao thông tại các tuyến phố Cửa Bắc - Phó Đức Chính - Phạm Hồng Thái và Nguyễn Trường Tộ để đảm bảo an toàn tại khu vực.

Đọc thêm