Sắp có bão mạnh hướng vào Trung bộ sau bão số 12?

(PLVN) -  Dự báo khoảng ngày 14/11, bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ. Con bão này được nhận định cấp 11 trên Biển Đông...

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng nay, 11/9, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo dự báo mới nhất, khoảng đêm 11/11 đến rạng sáng 12/11, có một áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 13 và đi Biển Đông.

Nhận định ban đầu, khoảng ngày 14/11, bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ. Cơn bão này đạt cấp 11 trên Biển Đông.

Cũng theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 12 đang cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận hơn 300km về phía Đông. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Đến 10h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận.

Do ảnh hưởng của bão số 12 đêm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Từ đêm nay đến 12/11 các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Bắc Khánh Hòa có mưa 200-400mm; Quảng Bình, phía Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên mưa từ 100-200mm.

Đọc thêm