Sét đánh khiến ít nhất 41 người chết trong hai ngày tại Ấn Độ

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại Ấn Độ đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vài ngày qua.
Sét đánh tại bang Jaipur, Ấn Độ ngày 19/5/2017. Ảnh: Global Look Press
Sét đánh tại bang Jaipur, Ấn Độ ngày 19/5/2017. Ảnh: Global Look Press

Giới chức Ấn Độ cho biết, 32 người tại bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này, thiệt mạng và 26 người ở bang Rajasthan bị thương vì sét đánh trong ngày 21/7.

Trước đó hai ngày, một vụ sét đánh ở bang Bihar giáp biên giới Nepal làm 9 người chết, trong đó có 8 trẻ em. 8 đứa trẻ khác may mắn sống sót sau khi sét đánh trúng một cái cây lớn ở thành phố Nawada, bang Bihar.

Sét đánh được xem là hiện tượng thời tiết nguy hiểm nhất ở Ấn Độ, phổ biến trong mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10. Sét gây tử vong lớn hơn cả lũ lụt và sóng nhiệt, với khoảng 25.000 trường hợp mỗi năm tại Ấn Độ. Theo một cuộc khảo sát từ năm 2001 đến 2014, 40% các trường hợp tử vong liên quan đến thời tiết là do bị sét đánh.

Đọc thêm