Sóng dữ dội cuốn hai nhân viên trạm hải đăng mất tích dưới biển

(PLVN) - Hai nhân viên xuống dưới nhà công tác để kiểm tra phòng chống bão, bất ngờ bị ba con sóng lớn liên tiếp trùm lên nhà, kéo xuống biển...
Trạm hải đăng Hòn Hải. Ảnh: Dân trí.
Trạm hải đăng Hòn Hải. Ảnh: Dân trí.

Thông tin ban đầu, trạm hải đăng Hòn Hải (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS - South) có 4 nhân viên thường trực.

Những ngày qua, sóng biển đánh cao, các nhân viên của trạm đã rút lên hầm trú ẩn trên cao. 

Khoảng 6h hôm nay, 21/12, sóng gió có phần êm bớt, hai nhân viên xuống dưới nhà công tác để kiểm tra phòng chống bão. Bất ngờ ba con sóng lớn liên tiếp ập vào trùm lên nhà, kéo hai người này xuống biển. 

Phát hiện sự cố, các nhân viên trên trạm thả phao, can nhựa xuống biển với hy vọng đồng nghiệp có thể thấy để sử dụng làm phao.

Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã điều tàu cứu hộ và huy động tàu thuyền của ngư dân quanh khu vực Hòn Hải triển khai công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, theo Dân trí, đến 11h hôm nay vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân.

Nhận tin báo, lãnh đạo của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã xin ý kiến của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Cục Hàng hải về việc điều tàu cứu nạn chuyên dụng ra hiện trường. Tàu của Hải quân vùng 3 đang trên đường tới vị trí 2 nạn nhân mất tích để phối hợp tìm kiếm.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cũng đã thông báo đến các tàu bè đi qua khu vực trên tăng cường quan sát, cảnh giới để tìm kiếm hai nhân viên trạm hải đăng mất tích.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 14 nên khu vực biển ở Phú Quý vẫn có gió lớn, biển động mạnh, sóng biển cao từ 5 - 6m, mây nước mịt mù che khuất tầm nhìn, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hòn Hải (Bình Thuận, còn có tên gọi khác là Hòn Hài) có hình dáng giống chiếc giày, dài khoảng 130m, nơi rộng nhất khoảng 60m và điểm cao nhất khoảng 113m. 

Hải đăng Hòn Hài chính thức hoạt động từ năm 2005, tháp đèn cao 10,4m, tầm nhìn sáng 20-27 hải lý trên biển, mỗi ca trực trạm thường 5 người trong ba tháng. Đây là một trong những hải đăng hiểm trở nhất nước, bởi vùng biển này hay có sóng gió dữ dội. 

Đọc thêm