Thiệt hại nhiều ngôi nhà do mưa đá, giông lốc ở Lào Cai

(PLVN) -Trận mưa đá kèm giông lốc xảy ra khoảng 5h50 hôm nay, 22/4, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, hoa màu của người dân và công trình công cộng trên địa bàn các xã Tung Chung Phố, Pha Long, Dìn Chin huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai).

Người dân xã Pha Long cho biết, trận mưa đá tuy chỉ kéo dài hơn 10 phút, kích thước đá khoảng  0,5 - 1cm nhưng có mật độ khá dày. Mưa lớn kèm theo giông lốc khiến một số nhà ở và rau màu bị ảnh hưởng.

Những viên đá có kích thước trung bình từ 0,5 – 1 cm. Ảnh: Thúy Phượng
Những viên đá có kích thước trung bình từ 0,5 – 1 cm. Ảnh: Thúy Phượng 

Mưa giông đã làm 8 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 4 ngôi nhà thiệt hại trên 70% về mái nhà (Pha Long 2 nhà, Dìn Chin 2 nhà); 4 ngôi nhà (xã Pha Long) thiệt hại từ 50%-70% mái nhà, ước thiệt hại về nhà ở dân là 114 triệu đồng. Gió lốc làm tốc mái hoàn toàn nhà văn hóa thôn Séo Tủng, xã Tung Chung Phố

Mưa lớn cũng khiến 2,5 ha rau trái vụ tại xã Pha Long bị ngập úng cục bộ; một số cây trồng bị ảnh hưởng dập nát, ước giá trị thiệt hại là 100 triệu đồng... 

Một số diện tích rau bị thiệt hại do mưa đá. Ảnh: Thúy Phượng
 Một số diện tích rau bị thiệt hại do mưa đá. Ảnh: Thúy Phượng

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện) đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại; chỉ đạo nhân dân thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” giúp đỡ các hộ có nhà bị tốc mái dọn dẹp, lợp lại mái nhà.

Đối với diện tích hoa màu bị ngập úng, chỉ đạo nhân dân, các tổ quản lý thủy nông tổ chức khơi thông dòng chảy, thau rửa đồng ruộng, tăng cường biện pháp chăm sóc nhằm khôi phục diện tích bị ngập.

Đọc thêm