Thời tiết Hà Nội và cả nước hôm nay, 30/3

(PLVN) - Các khu vực trong cả nước hôm nay trời đều có mây. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 33 độ C, Đà Nẵng khoảng 36 độ C, TP HCM cũng khoảng 35 - 36 độ C...

Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C; cao nhất 31-34 độ, có nơi 35-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng vùng núi nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng vùng núi 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-35 độ; riêng vùng núi 35-38 độ có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ, phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đọc thêm