Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày 7/4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/4 nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 28 độ C; các tỉnh miền Trung 30-33 độ C; miền Nam vẫn trên 35 độ C...

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm nay và ngày 7/4, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 25-28 độ C

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đọc thêm