Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày và đêm nay, 14/4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội trưa chiều nay có lúc hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 29 độ C; Huế có mưa rào và dông vài nơi; Đà Nẵng trở vào ngày nắng...

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, 14/4, Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, riêng đồng bằng, ven biển sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đọc thêm