Thời tiết Hà Nội và cả nước thứ 7, ngày 10/4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nói chung lạnh buổi sáng, ban ngày nhiệt độ tăng dần. Bắc Trung bộ trưa và chiều giảm mây, trời nắng...
  • Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày 10/4, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; cao nhất 22-25 độ C.
  • Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

    Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng phía Bắc 23-26 độ C; cao nhất Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ C.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

    Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

    Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đọc thêm