Thời tiết Nam Trà My, Phong Điền và cả nước hôm nay, 31/10

(PLVN) - Cả Nam Trà My và Phong Điền, hai khu vực lực lượng cứu nạn cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích do sạt lở đất, được dự báo đều có mưa...
Thời tiết Nam Trà My, Phong Điền và cả nước hôm nay, 31/10

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) có mưa, lượng mưa trung bình 10-30mm, gió Đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ dao động 21-25 độ C.

Huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cũng có mưa, lượng mưa trung bình 10-20mm. Ngày có gió Đông cấp 2-3, đêm gió Đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ dao động 22-25 độ C.

Cũng theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên trong ngày hôm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm. Từ đêm nay mưa giảm dần.

Từ nay đến ngày mai, các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm nay:

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ; cao nhất 23-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc (từ Nghệ An đến Quảng Trị) ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đọc thêm