Thời tiết ngày khai giảng tại Hà Nội và các khu vực trong cả nước

(PLVN) - Sáng mai, 5/9, Hà Nội và cả nước được dự báo đều có nắng. Sau đó, nhiều nơi mưa rào...

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/9, Hà Nội sáng nắng, sau có mưa rào và dông vài nơi, có nơi còn nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ sáng nắng, sau có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng các tỉnh Nam Trung Bộ 33-36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất  ở Tây Nguyên từ 30-33 độ; Nam Bộ từ 31-34, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo chi tiết các khu vực trong cả nước đêm nay, 4/9 và ngày mai:

Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 33-36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 33-36 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đọc thêm