Thủy điện thông báo xả lũ, Quảng Nam, Đà Nẵng nguy cơ ngập lụt

(PLVN) - Các thuỷ điện ở  Quảng Nam, Đà Nẵng xả lũ khiến nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở tại Quảng Nam, TP Đà Nẵng với cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 4.
Các thuỷ điện ở Quảng Nam xả lũ sau bão số 9.
Các thuỷ điện ở Quảng Nam xả lũ sau bão số 9.

Chiều tối 28/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy Trung Trung bộ đã phát đi thông tin cảnh báo, hiện lũ trên sông Vu Gia (Quảng Nam) đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 16h trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,75m, dưới BĐ2 0,25m. Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tăng.

Nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, TP Hội An (Quảng Nam), TP Đà Nẵng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 4.

Nguyên do, Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi (Quảng Nam) dự kiến lúc 15h30 ngày 28/10, hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 bắt đầu tăng lưu lượng xả lũ lần 2, dự kiến lưu lượng xả lên đến 11.400m3/s. Hiện tại, Công ty thủy điện Đăk Mi 4 đang xả xuống hạ du là 5.100m3/s.

Với trường hợp thủy điện tiếp tục duy trì mức xả như hiện tại về hạ lưu trong 6-12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 10,3m, trên BĐ3: 1,3m (dưới mức lũ lịch sử năm 2009 0,47m). 

Trường hợp thủy điện Đăk Mi 4 xả xuống hạ lưu như dự kiến 11.400m3/s thì trong 6-12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 11,2m, trên BĐ3: 2,2m (vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43m).

Nước sông bắt đầu dâng cao tràn vào phổ cổ Hội An khi Thuỷ điện Đắk Mil 4 xả lũ chiều 28/10.
 Nước sông bắt đầu dâng cao tràn vào phổ cổ Hội An khi Thuỷ điện Đắk Mil 4 xả lũ chiều 28/10.

Tối cùng ngày, theo số liệu từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, cả ba thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia điều tiết xả về sông Vu Gia với tổng lưu lượng 7.142m3/s.

Theo đó lúc 16h ngày 28/10, thủy điện A Vương qua tràn là 1.054m3/s, Đăk Mi 4 là 5.831m3/s và Sông Bung 4 là 326m3/s. Đến 17h cùng ngày, riêng thủy điện Đăk Mi 4 xả nước về hạ du với lưu lượng rất lớn, 7.074 m3/s.

Theo Ban chỉ huy, riêng chiều tối nay, thủy điện Đăk Mi 4 điều tiết xả lũ, còn hai thủy điện trên đã cho cắt lũ hoàn toàn. Được biết ngày trong hai ngày 27/10 và 28/10, ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có lượng mưa rất lớn do ảnh hưởng của bão số 9. Một số huyện miền núi xảy ra tình trạng sạt lở núi vùi lấp nhà dân. Tính đến chiều 28/10, có ít nhất 3 người chết và mất tích tại các huyện Phước Sơn và Nam Trà My.

Đọc thêm