Triều Tiên hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 1 thế kỷ

(PLVN) - Truyền thông Triều Tiên ngày 17/5 cho biết nước này đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng hơn 1 thế kỷ trở lại đây.
Nông dân Triều Tiên ở Nampho ngày 12/5. Ảnh: AFP.
Nông dân Triều Tiên ở Nampho ngày 12/5. Ảnh: AFP.

Theo AFP, tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên – ngày 17/5 cho biết, trong vòng 1 năm tính tới ngày 15/5 vừa qua, lượng mưa hoặc tuyết tại Triều Tiên chỉ đạt 56,3 mm, là mức thấp nhất kể từ năm 1917 cho đến nay. Nước trong các hồ và hồ chứa của Triều Tiên đã cạn. “Hạn hán đang diễn ra gây ra ảnh hưởng đáng kể đến việc trồng lúa mì, lúa mạch, ngô, khoai tây và đậu”, tờ Rodong Sinmun cho biết.

Thông tin trên được truyền thông Triều Tiên công bố ít ngày sau khi Chương trình lương thực thế giới bày tỏ sự quan ngại rất sâu sắc về tình trạng thiếu lương thực tại Triều Tiên.

Theo Liên Hợp quốc, mùa vụ năm ngoái là mùa thu hoạch tồi tệ nhất tại Triều Tiên trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây. Tổng sản lượng lương thực của nước này trong năm qua chỉ đạt 500.000 tấn do thiên tai và việc thiếu đất, canh tác không hiệu quả.  

Đọc thêm