Xác định nguyên nhân tử vong của nam thanh niên Hà Nội dưới bể nước ngầm

(PLVN) - Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam thanh niên dưới bể nước ngầm ban đầu được xác định là do điện giật.
Khu vực xảy ra sự việc.
Khu vực xảy ra sự việc.

Liên quan đến việc nam thanh niên tử vong dưới bể nước ngầm, một công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do dây điện rò rỉ  từ khu vực nắp bể nước xuống khiến nạn nhân bị giật.

Trước đó, khoảng gần 20h ngày 22/10, anh Nguyễn Viết V.A (31 tuổi) cùng bố là ông Nguyễn Văn L thau rửa bể nước dùng của gia đình tại ngõ 172 phố Đại Từ, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai).

Tuy nhiên, một lúc sau khi người thân gọi không thấy V.A trả lời nên kiểm tra và phát hiện nạn nhân bất tỉnh bên trong đã báo cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn quận Hoàng Mai đến hiện trường để giải cứu nạn nhân, tuy nhiên, người này đã không qua khỏi.

Với những chứng cứ, dấu vết thu thập được, bước đầu CQĐT Công an quận Hoàng Mai cho biết nhận định nạn nhân V.A tử vong do bị điện giật quá trình thau bể.

Đọc thêm