Xe chở đất vô tư chạy giữa lòng thành phố gây ô nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La xuất hiện nhiều đoàn xe tải chở đất có dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá tải, che đậy không kín vô tư hoạt động giữa lòng thành phố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường nhưng không bị xử lý.

Dân khốn khổ vì ô nhiễm

Nhận được phản ánh của người dân về việc có nhiều đoàn xe tải chở đất đang gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông tại thành phố Sơn La, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp cận một số cung đường, theo dấu chân đoàn xe từ nơi múc đất đến điểm đổ đất xác minh thông tin.

Theo phản ánh của người dân, đoàn xe chở đất này đã hoạt động trong suốt thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn. Quá trình vận chuyển đất, thùng xe che bạt sơ sài để đất rơi vãi làm ảnh hưởng lớn đến môi trường, gây bất an cho người dân sinh sống dọc các tuyến đường xe đi qua.

Khu vực xe tải vào múc đất thuộc bản Pột, phường Chiềng Cơi (thành phố Sơn La).
 Khu vực xe tải vào múc đất thuộc bản Pột, phường Chiềng Cơi (thành phố Sơn La).

Ông Lường Việt Phương, một người kinh doanh tạp hóa trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La) bức xúc nói: Từ sau Tết đến nay, ngày nào cũng có đoàn xe tải lớn chở đất chạy trên tuyến đường này với tốc độ rất nhanh, bấm còi inh ỏi, làm rơi vãi đất xuống đường, bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường không thể chịu nổi. Xe chạy liên tục thời gian từ sáng đến khoảng 21 giờ đêm, thế mà không hề thấy bất cứ cơ quan chức năng nào đến kiểm tra, xử lý để lấy lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Cùng chung bức xúc, ông Lường Văn Quý cùng tổ cho hay: Ngày nào cũng như ngày nào xe chạy liên tục, người dân chúng tôi sống dọc 2 bên đường Nguyễn Văn Linh này phải đóng kín cửa từ sáng đến tối. Người lớn, trẻ nhỏ không ai dám ra đường vì xe chở đất chạy quá ẩu rất nguy hiểm. Trong nhà thì bụi bám dày đặc vào đồ đạc, bàn ghế, tủ, giường, quần áo, đồ ăn… Người dân chúng tôi bức xúc phản ánh lên chính quyền nhưng rồi đâu lại vào đó.

Xe tải chở đất nối đuôi nhau vô tư chạy giữa lòng thành phố.
Xe tải chở đất nối đuôi nhau vô tư chạy giữa lòng thành phố. 

Chiều 26/4/2021, phóng viên có mặt tại các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Điện Biên, Tô Hiệu, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hiến Mai (thành phố Sơn La), được mục sở thị hình ảnh hàng chục chiếc xe trọng tải lớn chở đất che đậy sơ sài, dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá tải, nối đuôi nhau chạy rầm rập trên đường như chốn không người. Đơn cử như các xe mang BKS: 29C - 390.39; 26C - 086.16; 99C - 016.43; 29H – 297.38; 30S – 8157; 26C – 059.66; 26C – 060.45; 26C – 078.22; 26C – 091.66; 14M – 8454; 26C – 020.49; 26C – 086.52; 14C – 003.97… Những xe này dán logo với các tên Bê tông Sơn La, Công ty TNHH MTV ô tô Huynh Nam, Công ty CP Quỳnh Ngọc…

Theo dấu những chiếc xe chở đất này, chúng tôi tìm đến khu mỏ đất bản Pột (phương Chiềng Cơi), nơi mà đoàn xe đang vào múc đất. Từ đây những chiếc xe tải được chất trên thùng đầy đất có ngọn, rồi xuống đi theo cung đường Nguyễn Văn Linh lên đường Điện Biên vào trung tâm thành phố, chạy vào đường Tô Hiệu qua trụ sở Công an thành phố Sơn La, rẽ sang đường Cách Mạng Tháng Tám, rồi tiếp tục rẽ vào đường Lê Hiến Mai đi dọc theo kè suối Nậm La về tập kết tại khu đô thị Picenza Land Sơn La Riverside, nơi đang đắp đất làm mặt bằng.

Đất được tập kết vào khu đô thi Picenza Land Sơn La Riverside san mặt bằng.
Đất được tập kết vào khu đô thi Picenza Land Sơn La Riverside san mặt bằng.

Chính quyền quán triệt nhưng... đâu lại vào đó

Sau khi ghi nhận thực tế, phóng viên đã phản ánh sự việc qua điện thoại với ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La. Ông Phương thông tin: "việc xe có chở vượt trọng tải, đảm bảo vệ sinh môi trường hay không, hiện đang cho anh em kiểm tra".

Xe chở đất được che chắn sơ sài, có ngọn vượt thành xe.
 Xe chở đất được che chắn sơ sài, có ngọn vượt thành xe.

Theo Công văn số 1153/UBND-QLĐT UBND mới ban hành ngày 27/4/2021 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố nêu: qua kiểm tra và ý kiến phản ảnh của nhân dân trên địa bàn thành phố về tình trạng xe ô tô di chuyển không đúng cung đường, không đúng khung giờ theo quy định; di chuyển tốc độ cao, rơi vãi đất trên đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, mất vệ sinh môi trường.

Để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ô tô vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các xe vận chuyển đất, đá quá khổ, quá tải, không che chắn…để rơi vãi xuống đường, gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường (lần 1 nhắc nhở; lần 2 tái vi phạm thì xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật).

Giao phòng Quản lý đô thị; UBND các phường phối hợp với công an thành phố trong việc kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường theo chức năng, nhiệm vụ.

Đất tràn thành xe rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm môi trường.
 Đất tràn thành xe rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên theo ghi nhận thì bất chấp công văn chỉ đạo của UBND thành phố Sơn La, những chiếc xe chở đất dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá tải, che chắn sơ sài vẫn ngang nhiên hoạt động. Thậm chí tại các điểm chốt có lực lượng công an giao thông đang trực mà xe vẫn không hề bị dừng kiểm tra, khiến người dân hoài nghi về sự tắc trách, thờ ơ trong công tác quản lý của lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông.

Lý do tại sao đoàn xe chở đất có dấu hiệu vi phạm như vậy lại có thể ngang nhiên tự tung tự tác giữa lòng thành phố mà không thấy cơ quan chức năng vào cuộc xử lý? Cuộc sống của người dân đang bị ảnh hưởng từng ngày, vậy chính quyền đang ở đâu?

Một số hình ảnh xe chở đất giữa lòng thành phố Sơn La.

Xe chở đất có dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá tải vô tư chạy qua chốt lực lượng công an giao thông vẫn không bị kiểm tra, xử lý.
 Xe chở đất có dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá tải vô tư chạy qua chốt lực lượng công an giao thông vẫn không bị kiểm tra, xử lý.
Xe chở đất vô tư chạy qua trụ sở công an thành phố Sơn La.
 Xe chở đất vô tư chạy qua trụ sở công an thành phố Sơn La.
Mặc dù có lực lượng giao thông tuần tra nhưng những chiếc xe chở đất có dấu hiệu vị phạm vẫn không bị kiểm tra xử lý.
Mặc dù có lực lượng giao thông tuần tra nhưng những chiếc xe chở đất có dấu hiệu vị phạm vẫn không bị kiểm tra xử lý. 
Khu vực mỏ khai thác đất.
 Khu vực mỏ khai thác đất.
Không có bất cứ lực lượng nào đến kiểm tra.
Không có bất cứ lực lượng nào đến kiểm tra.
Xe vô tư chạy trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
 Xe vô tư chạy trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xa chạy trong khu vực đông dân cư.
 Xa chạy trong khu vực đông dân cư.
Đất vượt quá thùng nhưng không bị xử lý.
 Đất vượt quá thùng nhưng không bị xử lý.

Đọc thêm