Xuất hiện vùng áp thấp mạnh đang tiến vào Biển Đông

(PLVN) - Từ ngày mai, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh, biển động, sóng biển cao 2-4m...
Xuất hiện vùng áp thấp mạnh đang tiến vào Biển Đông

Khu vực miền Trung Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động. 13h hôm nay, 29/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,8-14,8 độ Vĩ Bắc; 122,5-123,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông.

Đến 13h ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 117,0-118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông.

"Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp đi vào Biển Đông nên ở Biển Đông có mưa giông mạnh; từ ngày mai, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2-4m", Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Cũng theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 - 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đọc thêm