Yêu cầu chủ động phòng tránh thiên tai dịp Tết

(PLVN) - Khi xảy ra các tình huống thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố phải chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid - 19...

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) hôm nay, 9/1, có văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT& Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh/thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc chủ động phòng chống thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, nhằm giảm thiểu thiệt hại thiên tai có thể xảy ra trong dịp Tết này, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về  PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để kịp thời thông báo cho nhân dân chủ động phòng tránh.

Khi xảy ra các tình huống thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố phải chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang có diễn biến phức tạp.

"Trong đó, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhất là huy động vải bạt, tấm lợp các loại,… kiểm tra số lượng, địa chỉ, phương thức huy động để có thể triển khai ngay. Kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống để đón Tết an toàn", Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về  PCTT nêu rõ.

Về thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, ngày 10-16/2 (ngày 29 tháng Chạp đến 5 Tết), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Bắc Bộ đêm không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ; nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ, riêng vùng núi cao 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, ngày 14-16/2: 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ít mưa, ngày trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C

Tây Nguyên đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ.

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Từ đêm 12-16/2 miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Đọc thêm