Món quà ý nghĩa cho học sinh nghèo trong đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc các em học sinh phải học trực tuyến là không thể tránh khỏi, vừa là giải pháp tạm thời, vừa là một phần của công việc chuyển đổi số để phát triển nền giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, trước những khó khăn về kinh tế, tác động khó lường của dịch bệnh, rất nhiều gia đình không đủ điều kiện mua sắm thiết bị học trực tuyến như: truyền hình, máy tính, điện thoại thông minh….

Theo đó, những gia đình có điều kiện, việc đầu tư thiết bị cho con em mình học là việc khá dễ dàng. Tuy nhiên, với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì gia đình rất khó xoay xở, vì vậy các em phải học ké cùng bạn bè, hay mượn thiết bị của người thân dùng tạm. Thấu hiểu được khó khăn của học sinh, mới đây Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (Phường 3, TP. Bạc Liêu) đã trao tặng máy tính cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của trường.

Những chiếc máy tính đã qua sử dụng, có giá 3.500.000 đồng, thế nhưng lại là món quà rất quý đối với các em học sinh còn thiếu thiết bị học trực tuyến. Có mặt cùng ban giám hiệu trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (Phường 3, TP. Bạc Liêu) đến lắp ráp máy tặng cho các em, khi chúng tôi cảm nhận được niềm vui in lên gương mặt của học sinh và phụ huynh các em. Bởi, những thiết bị này đáp ứng được nhu cầu học trực tuyến của các em ngay trong mùa dịch COVID-19.

Em Cao Tấn Phát – Học sinh lớp 2/3, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (Phường 3, TP. Bạc Liêu).

Em Cao Tấn Phát – Học sinh lớp 2/3, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (Phường 3, TP. Bạc Liêu).

Em Cao Tấn Phát – Học sinh lớp 2/3, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (Phường 3, TP. Bạc Liêu), chia sẻ: “Con rất vui khi nhà trường tặng cho máy tính để con đủ điều kiện học tập, con xin hứa sẻ cố gắng học tập trở thành con ngoan, trò giỏi để không phụ long thầy, cô và ông, bà cha mẹ”.

Cùng với đó, em Trần Ngô Quang Thắng - Học sinh lớp 3/6 (Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, TP. Bạc Liêu), mồ côi cha mẹ và sống nương tựa vào ông bà ngoại ở Khóm 3 (Phường 3, thành phố Bạc Liêu. Dù hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn, nhưng Thắng rất chăm ngoan, lễ phép và học tốt. Do ông bà ngoại lớn tuổi, sống nhờ vào tiền trợ giúp của con nên không thể lo được cho cháu ngoại chiếc máy tính để học trực tuyến. Vì vậy, khi được nhà trường tặng máy tính để học online, Thắng và gia đình hết sức vui mừng và cảm kích.

Bà ngoại em Trần Ngô Quang Thắng xúc động nói: “Nhờ thầy, cô và Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ cho cháu Thắng được máy tính học online… Để cho cháu cố gắng học tốt, đặc biệt nhờ quý phụ huynh và lãnh đạo nhà trường giúp đỡ".

Cô Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (Phường 3, TP. Bạc Liêu) hướng dẫn em Trần Ngô Quang Thắng - Học sinh lớp 3/6 thao tác máy tính.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (Phường 3, TP. Bạc Liêu) hướng dẫn em Trần Ngô Quang Thắng - Học sinh lớp 3/6 thao tác máy tính.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (Phường 3, TP. Bạc Liêu) cho biết: Đợt này, nhà trường tặng 4 chiếc máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí mua máy 14 triệu đồng được trích từ Quỹ nuôi heo đất tiết kiệm của học sinh trường đóng góp với sự đồng ý của Ban đại diện cha mẹ học sinh và Hội đồng sư phạm nhà trường.

Đồng thời, cô Nguyễn Thị Nguyệt chân thành cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh trường đã có lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đã tiết kiệm từng đồng nhỏ bỏ vào heo đất tiết kiệm của lớp. Đặc biệt chung tay cùng với nhà trường hỗ trợ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện học online trong mùa dịch COVID-19 này.

Qua đó, đây là những món quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giữa phụ huynh và Ban Giám hiệu nhà trường để trang bị phương tiện hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt; góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Bạc Liêu đảm bảo hiệu quả cao.

Đọc thêm