Moscow đã chi bao nhiêu cho cuộc chiến chống dịch COVID-19?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong một năm rưỡi, 350 tỷ rúp (4,7 tỷ USD) đã được thủ đô nước Nga chi để chống lại sự lây nhiễm của virus corona.
Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin.
Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin.

Cuộc chiến chống lại sự lây nhiễm COVID-19 đã khiến Moscow chi ra khoảng 600 tỷ rúp (8,2 tỷ USD), bao gồm cả thu nhập còn lại và các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đây là thông tin được thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin thông báo trong một cuộc phỏng vấn với báo RBC.

"Từ năm ngoái, chúng tôi chưa nhận được 200-250 tỷ rúp doanh thu. Và trong một năm rưỡi, đã chi thêm khoảng 350 tỷ cho cuộc chiến chống lại COVID-19, bao gồm điều trị, hỗ trợ xã hội và hỗ trợ kinh doanh", ông Sobyanin nói.

Trước đây, vào ngày 11/11/2020, thị trưởng thủ đô bày tỏ hy vọng rằng nền kinh tế của Moscow sẽ trở lại bình thường vào cuối năm 2021. Theo thị trưởng, việc phục hồi sau đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra nhanh hơn so với các vấn đề kinh tế hệ thống.

Đọc thêm