Một địa phương tại Quảng Bình xác nhận đã nhận hơn 7,5 tỷ đồng tiền cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo lãnh đạo UBND xã Liên Thủy, sau đợt lũ tháng 10/2020, Đoàn của ca sỹ Thủy Tiên đã về tại địa phương này và trao tổng số tiền là 7,539 tỷ đồng cho 2.513 hộ dân (3 triệu đồng/hộ).
Người dân xã Liên Thủy thời điểm nhận tiền cứu trợ của Đoàn ca sỹ Thủy Tiên theo phiếu (ảnh nhỏ) - Ảnh người dân cung cấp.
Người dân xã Liên Thủy thời điểm nhận tiền cứu trợ của Đoàn ca sỹ Thủy Tiên theo phiếu (ảnh nhỏ) - Ảnh người dân cung cấp.

Chiều tối ngày 14/12, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Linh – Chủ tịch UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, địa phương này vừa có báo cáo chính thức về số tiền từ thiện mà Đoàn của ca sỹ Thủy Tiên trao cho người dân trên địa bàn vào đợt lũ tháng 10/2020.

Cụ thể, theo ông Linh, ngày 30/10/2020, Đoàn ca sĩ Thủy Tiên đến thực hiện công tác từ thiện cho bà con nhân dân chịu thiệt hại của mưa lũ tại trụ sở UBND xã Liên Thủy, trong đoàn gồm 6 người tham gia.

Qua quá trình rà soát xác định, Đoàn của ca sỹ Thủy Tiên đã tiến hành trao tiền cho 2.513 hộ (3 triệu đồng/hộ) với tổng số tiền 7,539 tỷ đồng.

Về phía xã Liên Thủy, để hỗ trợ đoàn thiện nguyện của ca sỹ Thủy Tiên, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã cùng lực lượng Công an xã cũng tham gia để đảm bảo an ninh trật tự, sắp xếp chổ ngồi cho nhân dân, hướng dẫn cho bà con nhân dân lên nhận tiền hỗ trợ theo đúng thứ tự.

Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã trực tiếp chứng kiến việc cấp phát cứu trợ của đoàn cho các hộ dân, nhưng không tham gia kiểm đếm số tiền làm từ thiện, cứu trợ của đoàn; không lập biên bản hoặc giấy xác nhận gì về việc làm từ thiện, cứu trợ của đoàn.

Như đã đưa tin, sau đợt mưa lũ xảy ra ở Quảng Bình vào tháng 10/2020, Đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên đã về hỗ trợ người dân của 7 xã thuộc huyện Lệ Thủy gồm: Sơn Thủy, Hồng Thủy, An Thủy, Thanh Thủy, Lộc Thủy, Hồng Thủy và Liên Thủy.

Tại đây, nhiều xã của huyện Lệ Thủy chỉ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ đoàn từ thiện kêu gọi bà con và nắm sơ bộ về số liệu người dân được nhận tiền chứ không có bất cứ một giấy tờ, số liệu cụ thể nào.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên đến trao hỗ trợ nhưng không liên lạc và làm việc với MTTQVN tỉnh Quảng Bình mà trực tiếp liên lạc, làm việc với các địa phương trong tỉnh rồi đến trao tận tay cho người dân, nên số tiền hỗ trợ cụ thể bao nhiêu thì đơn vị không có số liệu cập nhật và nắm rõ.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình cũng xác nhận không có số liệu báo cáo và không nhận được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ đoàn ca sĩ Thủy Tiên khi đến cứu trợ tại Quảng Bình trong trận lũ lịch sử hồi tháng 10/2020.

Đọc thêm