Một doanh nghiệp phản ánh bất ngờ bị rào chắn lối đi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mảnh đất tại thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Cty TNHH Thương mại và Bất động sản Nam Gia không có tranh chấp với ai. Nhưng mới đây chính giữa con ngõ đi vào thửa đất bất ngờ “mọc” lên một hàng gạch hình chữ nhật bịt hẳn lối đi vào thửa đất của Cty này.
Bức tường bít lối đi vào thửa đất của Cty Nam Giao.
Bức tường bít lối đi vào thửa đất của Cty Nam Giao.

Trước đó, vào tháng 6/2021 mảnh đất có diện tích 779m2 tại thôn Cán Khê được Cty Nam Gia mua phát mãi thành công và được sang tên đổi chủ từ phía Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Hương Liễu, đại diện Cty Nam Gia, sau khi được sang tên nhưng do trùng vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng nên Cty chưa có điều kiện để sửa sang, tôn tạo lại mảnh đất.

Đến đầu tháng 10/2021, khi Cty Nam Gia cho người sang dọn dẹp thì bất ngờ phát hiện giữa con ngõ đi chung của xóm, ngay vị trí đi vào thửa đất xuất hiện một hàng gạch hình chữ nhật có chiều cao 1m, chiều sâu 5m bít gần như hoàn toàn lối đi vào thửa đất. Thời điểm người của Cty về dọn dẹp có một nhóm người lạ mặt đứng “bảo vệ” hàng gạch, có lời lẽ dọa nạt.

“Chúng tôi đã có hỏi người dân xung quanh thì đa phần đều né tránh không nói ai xây và xây vì lý do gì. Chúng tôi đã làm đơn đề nghị UBND và Công an xã Nguyên Khê vào cuộc làm rõ nguyên nhân, động cơ của người xây hàng gạch… để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cty chúng tôi. Nhưng đến nay đã 2 tháng, sự việc vẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm”, bà Liễu phản ánh.

Tại buổi làm việc với PV vào ngày 12/11/2021, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận đã nhận được đơn phản ánh của Cty Nam Gia với sự việc trên và đang giải quyết.

Theo ông Quang, với đất đai có đầy đủ giấy tờ theo Luật Đất đai như trường hợp của Cty Nam Gia thì UBND xã phải có trách nhiệm giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp. Cá nhân nào có hành vi xây dựng vi phạm trật tự xây dựng thì phải xử lý theo đúng quy định pháp luật. “UBND xã đã lên lịch vào tuần tới sẽ giải quyết. Khi có kết quả chúng tôi sẽ có thông tin để Báo có cơ sở trả lời bạn đọc”, ông Quang thông tin.

Ngày 19/11, khi PV liên lạc lại với ông Quang để hỏi kết quả xử lý thì ông Quang nói xã vẫn đang tiến hành xác minh, chưa có kết quả. Trong khi theo một số người dân địa phương, gần đây trên địa bàn xã Nguyên Khê xuất hiện một nhóm người thường thu thập thông tin với các thửa đất đã được bán đấu giá hoặc ngân hàng bán phát mãi. Lợi dụng tổ chức, cá nhân trúng đấu giá, mua phát mãi thành công thường là công dân ở địa bàn khác đến mua nên nhóm đối tượng sẽ cố ý xây dựng đổ vật liệu, bít lối đi hoặc cản trở việc sử dụng tài sản của các cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng hợp pháp để nhằm gây sức ép để vòi vĩnh.

Khi được hỏi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã cho rằng đây là thông tin không đúng. “Ở xã Nguyên Khê không có tình trạng như vậy”, ông Quang nói. PV hỏi sau gần 2 tháng, UBND xã đã xác minh ra đối tượng xây dựng bức tường gạch bít lối đi vào thửa đất Cty Nam Gia hay chưa? Ông Quang nói: “Các đối tượng thì anh em đã quản lý hồ sơ rồi, đang điều tra để xử lý. Trường hợp cụ thể vi phạm thì đã có hồ sơ nhưng tôi nói thật bây giờ có nhiều cái rất là khó xử lý”.

Cho rằng cấp xã thiếu kiên quyết trong xử lý sự việc, đại diện Cty Nam Gia cho hay sẽ tiếp tục khiếu nại sự việc lên cấp cao hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cty.

Đọc thêm