Một phường của Hà Nội “nội bất xuất ngoại bất nhập” từ 0h ngày 31/7 đến 14/8/2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND Quận Hoàn Kiếm quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên địa bàn phường Chương Dương vì liên quan đến bệnh nhân COVID-19.
Thiết lập vùng cách ly y tế tại Phường Chương Dương từ 0h ngày 31/7. Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng.
Thiết lập vùng cách ly y tế tại Phường Chương Dương từ 0h ngày 31/7. Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng.

Theo quyết định, thành lập vùng cách ly y tế địa bàn phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm kể từ 00h00 ngày 31/7/2021 đến 00h00 ngày 14/08/2021.

Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 được Sở Y tế Hà Nội công bố vào trưa qua 30/7, phường Chương Dương thiết lập vùng cách ly y tế. Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 được Sở Y tế Hà Nội công bố vào trưa qua 30/7, phường Chương Dương thiết lập vùng cách ly y tế. Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, người dân tại địa bàn dân cư phường Chương Dương không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyên cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác.

Trường hợp các hộ gia đình và cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng yêu cầu người dân không ra khỏi vùng cách ly. Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Cơ quan chức năng yêu cầu người dân không ra khỏi vùng cách ly. Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Quyết định này liên quan đến ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân T.Q.H, nam, sinh năm 1991, địa chỉ tại Chương Dương, Hoàn Kiếm.

Bệnh nhân là dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa. Ngày 28/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, tiêu chảy. Ngày 29/7 được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 31/7. Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 31/7. Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng

Sáng 31/7, Hà Nội ghi nhận thêm 23 ca mắc COVID-19 mới. Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1123 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 670 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 453 ca.

Đọc thêm