“Em của thời niên thiếu” thắng đậm, nữ chính 2 lần lên ngôi Ảnh Hậu

(PLVN) - Cư dân mạng Trung Quốc chúc mừng các diễn viên và đoàn làm phim "Em của thời niên thiếu" vì đã "thu hoạch" 8 giải thưởng lớn của Liên hoan phim Kim Tượng lần thứ 39, trong đó có loạt giải thưởng chính.
“Em của thời niên thiếu” thắng đậm, nữ chính 2 lần lên ngôi Ảnh Hậu

Tại lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 39, tác phẩm điện ảnh "Em của thời niên thiếu", Đạo diễn của bộ phim - Tăng Quốc Tường và các diễn viên chính Dịch Dương Thiên Tỉ, Châu Đông Vũ đều giành được giải thưởng.

Trong đó, Châu Đông Vũ "ẵm" giải Nữ chính xuất sắc nhất. Dù Dịch Dương Thiên Tỉ bị vuột mất giải Nam chính xuất sắc nhất nhưng cũng vinh dự trở thành diễn viên trẻ sau 2000 đầu tiên giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ vai diễn Lưu Bắc Sơn.

Châu Đông Vũ lại một lần nữa lên ngôi Ảnh Hậu.
Châu Đông Vũ lại một lần nữa lên ngôi Ảnh Hậu. 
Vai diễn Tiểu Bắc giúp Thiên Tỉ giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.
 Vai diễn Tiểu Bắc giúp Thiên Tỉ giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

"Em Của Thời Niên Thiếu" được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hi, xoay quanh hai thiếu niên Trần Niệm và Lưu Sở Bắc. Phim phản ánh những mặt tối xã hội như bạo lực học đường, cùng quá trình tìm đến tương lai tươi sáng hơn của những con người ở tầng lớp thấp nhất. 

Bộ phim thu về 1,53 tỷ nhân dân tệ (227,3 triệu đô la) tại Trung Quốc đại lục, đứng thứ 9 năm 2019 và  được đánh giá 8,8/10 điểm trên trang web đánh giá hàng đầu Trung Quốc Douban.

Một phân cảnh đẹp trong phim Em Của Thời Niên Thiếu.
 Một phân cảnh đẹp trong phim Em Của Thời Niên Thiếu.

Ngoài ra, Kim Tượng 2020 là lễ trao giải đầu tiên trong lịch sử người chiến thắng được công bố thông qua livestream. Ngay sau khi kết quả được công bố, những hashtag liên quan đã nhanh chóng lọt vào Bảng xếp hạng xu hướng hàng đầu trên trang Sina Weibo.

Kim Tượng là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của Hồng Kông và là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín của điện ảnh Hoa ngữ và châu Á. Được lập ra năm 1982, Kim Tượng nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trên mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ gồm nhiều lĩnh vực như đạo diễn, diễn xuất, kịch bản và quay phim. 

KẾT QUẢ LỄ TRAO GIẢI KIM TƯỢNG LẦN THỨ 39

Phim điện ảnh hay nhất: Em Thời Niên Thiếu

Đạo diễn xuất sắc nhất: Tăng Quốc Tường (Em Thời Niên Thiếu)

Biên kịch xuất sắc nhất: Lâm Vịnh Thâm, Lý Viên, Hứa Y Manh (Em Thời Niên Thiếu)

Nữ chính xuất sắc nhất: Châu Đông Vũ (Em Thời Niên Thiếu)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Dịch Dương Thiên Tỉ (Em Thời Niên Thiếu)

Quay phim xuất sắc nhất: Dư Tịnh Bình (Em Thời Niên Thiếu)

Thiết kế trang phục đẹp nhất: Ngô Lý Lộ (Em Thời Niên Thiếu)

Nhạc phim hay nhất: Fly (Em Thời Niên Thiếu)

Nam chính xuất sắc nhất: Đại Bảo (Thúc Thúc)

Nam phụ xuất sắc nhất: Trương Đạt Minh (Mạch Lộ Nhân/I'm Livin' It)

Nữ phụ xuất sắc nhất: Âu Gia Văn (Thúc Thúc)

Dựng phim xuất sắc nhất: Trương Gia Huy (Diệp Vấn 4)

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Trương Triệu Khang (Fagara) 

Đọc thêm