Cảnh báo khẩn về tình trạng sốt 'ảo' đất tại Hòa Vang (Đà Nẵng)

(PLVN) - Ngày  5/3, ông Đặng Phú Hành, Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa ký văn bản khẩn gửi 11 xã thuộc huyện về việc chấn chỉnh tình trạng mua bán đất trên địa bàn.
Hiện tượng sốt đất hiện nay tại Đà Nẵng
Hiện tượng sốt đất hiện nay tại Đà Nẵng

Theo ông Hành, hiện tình hình mua bán đất trên địa bàn huyện Hòa Vang đang diễn ra sôi động. Giới “cò” đất đang dùng nhiều chiêu trò đẩy giá đất lên cao bất thường để trục lợi. Vì vậy, lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo giao UBND 11 xã thông tin, tuyên truyền cho người dân thận trọng trong việc mua bán đất, không nên vì lợi nhuận trước mắt mà bán hết đất nông nghiệp và đất ở vì sau này sẽ không có đất để sản xuất, không có đất để con, cháu làm nhà ở, ảnh hưởng đến tình hình an sinh xã hội, ổn định cuộc sống lâu dài.

UBND huyện Hòa Vang cũng giao cơ quan truyền thông thông báo rộng rãi để người dân nắm bắt rõ tình hình “sốt” đất ảo trên địa bàn, tránh tình trạng bị “sập bẫy” nhóm “cò” đất, gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của gia đình, cá nhân.

UBND huyện Hòa Vang ra công văn cảnh báo
UBND huyện Hòa Vang ra công văn cảnh báo

Sự việc xuất phát câu chuyện thời gian qua, Đà Nẵng và khu vực phía bắc của tỉnh Quảng Nam diễn ra tình trạng “sốt” đất. Đi đâu cũng nghe bàn tán về buôn bán bất động sản. Đáng nói, trong cơn “sốt”, đất, nhiều người cũng chỉ ra việc sử dụng chiêu trò để lừa người mua khiến sập bẫy. Tại các xã như Hòa Tiến, Hòa Liên, Hòa Châu… của huyện Hòa Vang cũng tương tự, đất tăng cao bất thường. Dù là vùng thôn quê , nhưng đã có  nhiều thông tin đồn thổi nơi đây sắp triển khai các dự án lớn, mở các tuyến đường  …nên giá đất được đẩy lên cao, thậm chí 1m2 đất từ 8-13 triệu đồng.

Cũng có nội dung liên quan, PLVN cũng đã thông tin, trong cơn “sốt” đất, dự án “ma” có tên Khu dân cư nam Cẩm Lệ và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân do Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà thực hiện tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, khiến nhiều người “ngậm đắng nuốt cay”. Dù không có thật, cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng trên các trang bất động sản, dự án vẫn được rao bán rầm rộ với giá đắt đỏ.

Trong khi đó, tại Quảng Nam, các đối tượng còn dùng chiêu giả mạo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam để thổi giá đát lên cao.

Đọc thêm