Thị trường BĐS Thái Nguyên: Tăng sức hấp dẫn nhờ thu hút FDI

(PLVN) - Với vị trí đắc địa nằm ở trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và hệ thống hạ tầng kết nối tốt, Thái Nguyên từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Sức hấp dẫn của Thái Nguyên sẽ còn tăng lên khi hàng loạt dự án hạ tầng “khủng đã và đang chính thức khởi động. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra “cú hích” mạnh mẽ đối với thị trường bất động sản (BĐS) Thái Nguyên thời gian tới.
Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Quang Trung - Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên
Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Quang Trung - Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên

Hạ tầng đồng bộ, chính sách thu hút đầu tư minh bạch

Theo các chuyên gia, hạ tầng luôn là cú hích cho thị trường BĐS. Giới đầu tư cũng nhận định, sự lột xác mạnh mẽ của hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cầu đường đã khiến cho TP Thái Nguyên trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư địa ốc.

Thái Nguyên sở hữu vị trí thuận lợi chỉ cách sân bay quốc tế Nội Bài 50 km, cách biên giới Trung Quốc 200 km, cách trung tâm Hà Nội 80 km và cảng Hải Phòng 200 km. Tỉnh cũng là điểm nút giao thông quan trọng khi có hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông hình rẻ quạt kết nối với các tỉnh, thành trong khu vực. Đơn cử là quốc lộ 3 nối Hà Nội đi Bắc Kạn, Cao Bằng và cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc, quốc lộ 1B đi Lạng Sơn; quốc lộ 37 đi Bắc Giang; hệ thống đường sông Đa Phúc - Hải Phòng; đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án hạ tầng giao thông để tăng tính kết nối giữa các trục công nghiệp và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đến Thái Nguyên. Các dự đường tiêu biểu như vành đai V vùng thủ đô Hà Nội, đường nối Quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) - khu công nghiệp Yên Bình và đường ĐT261 (giai đoạn 1)...

Giới đầu tư đánh giá hệ thống giao thông, kết nối đồng bộ các khu công nghiệp với các khu vực kinh tế lớn là một điểm hấp dẫn của bất động sản Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, minh bạch cũng tác động đến môi trường đầu tư tại đây. Theo Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 của tỉnh trên 10%, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng tăng mạnh những năm gần đây.

Theo UBND Tỉnh, về chủ trương thu hút đầu tư: “Thái Nguyên có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các DN đầu tư theo hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh và thu hút lao động tại địa phương. Trong các cuộc họp, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên bàn về việc này. Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành luôn đồng hành, đối thoại và cùng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp”.

Tăng sức hấp dẫn cho thị trường bất động sản

Với vị trí chiến lược trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Thái Nguyên luôn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này đã được thể hiện khi Thái Nguyên hiện là một trong những địa phương đứng đầu trong thu hút FDI. 

Hiện Thái Nguyên đã có 6 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung với diện tích là 1.420ha. khu công nghiệp (KCN) Sông Công I (195ha), Sông Công II (250ha), Nam Phổ Yên (120ha), Yên Bình (400ha), Điềm Thụy (350ha), Quyết Thắng (105ha). Các khu công nghiệp này đã thu hút được 211 dự án, trong đó có 109 dự án trong nước với số vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng, 102 dự án nước ngoài với số vốn đăng ký 8,16 tỷ USD.

Hiện cũng đã có khoảng 150 dự án đi vào hoạt động, số dự án còn lại đang đầu tư xây dựng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất điện, điện tử, công nghiệp phụ trợ cho ngành sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo, dệt may và các lĩnh vực đầu tư khác thu hút hàng ngàn chuyên gia, quản lý trong và ngoài nước, cùng hơn 100 ngàn công nhân từ các địa phương khác đến làm việc, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở.

Thời gian tới, nhiều khu công nghiệp mới cũng sẽ được triển khai đầu tư. Với hàng chục ngàn chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các Khu công nghiệp trong tỉnh, nhu cầu nơi ở chất lượng cao đang là bài toán đang được chính quyền địa phương và nhiều doanh nghiệp BĐS có tiềm lực quan tâm.

Sự phát triển về kinh tế khiến thị trường BĐS Thái Nguyên cũng trở nên hấp dẫn hơn khi nhu cầu về nhà ở của người dân tăng cao. Nhiều năm qua, Thái Nguyên đã trở thành “điểm đến” hấp dẫn trên thị trường BĐS. Hàng loạt “ông lớn” BĐS như: Vingroup, T&T, Thái Hưng, TNG, Thiên Lộc, Kosy ,...  đã có các dự án khu dân cư, khu đô thị tại Thái Nguyên.

Điều này cũng khiến giá đất tại Thái Nguyên liên tục tăng cao trong những năm qua, đặc biệt là tại các khu vực có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế như: Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Sông Công, Phổ Yên… Giá đất ở các khu vực trên đã không ngừng tăng cao, gấp 3 - 4 lần so với vài năm trước.

Cùng với đó, khi hàng loạt dự án đầu tư về hạ tầng, giao thông đang được triển khai và hoàn thành xây dựng, thị trường BĐS Thái Nguyên hứa hẹn sẽ còn trở nên hấp dẫn và “bùng nổ” hơn.

Hiện nay, lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều khách hàng trên thị trường BĐS Thái Nguyên là Dự án xây dựng khu dân cư Quang Trung, Quang Vinh TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên mang tên Mỏ Bạch Central Hill và Dự án khu đô thị Thiên Lộc, Thành phố Sông Công do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc làm chủ đầu tư.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc, các dự án công ty làm chủ đầu tư có đầy đủ cơ sở pháp lý, được quy hoạch đồng bộ, trong đó, phân bổ hài hòa cảnh quan xanh, hạ tầng giao thông và các tiện ích nội khu hiện đại, đẳng cấp như công viên ven sông, quảng trường, khu cắm trại, trường học, bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thể thao đa năng… đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Hiện nay chủ đầu tư đang tiến hành cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài cho khách hàng và đã hoàn thiện tới 90% cơ sở hạ tầng.

Chủ sở hữu có thể linh hoạt khai thác các công năng đa dạng bất động sản như an cư lâu dài, kinh doanh, cho thuê nhà dài hạn hoặc cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn hạn cho lực lượng chuyên gia và lao động đang công tác tại các khu công nghiệp.

Đọc thêm