Mưa lớn gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, đêm 25/8, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, một số nơi có nơi mưa to. Cục bộ có địa phương xảy ra lốc xoáy mạnh cấp 7-8, giật trên cấp 9 trong cơn dông.
Mưa lớn gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng

Mưa lớn gây ngập úng làm hư hại 86,62 ha lúa mùa. Trong đó, huyện Bảo Thắng bị thiệt hại lớn nhất 80 ha; Bảo Yên 3,42 ha; Bát Xát 0,7 ha; Văn Bàn 2,5 ha. Diện tích ngô và hoa màu bị thiệt hại là 7 ha (Bảo Thắng 6 ha; Bảo Yên 1,5 ha; Mường Khương 0,5 ha). Gió lốc mạnh cũng đã gây đổ cây xanh đè sập nhà văn hóa xã A Mú Sung (Bát Xát).

Tại thị trấn Tằng Loong, xã Xuân Giao thuộc huyện Bảo Thắng, Mưa to gây ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân. Cụ thể, mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường, ngập diện tích hoa màu của người dân, nước tràn cả vào nhà dân. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Mưa to gây ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân
Mưa to gây ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại chỗ giúp đỡ Nhân dân khắc phục thiệt hại.

Trước đó, đêm 24/8 trên địa bàn huyện Bảo Yên xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to, mưa lớn kèm theo lũ đã làm 18,2 ha đất sản xuất bị ảnh hưởng; trong đó, bị thiệt hại trên 3,4 ha lúa, trên 1,5 ha hoa màu; 2 công trình đường giao thông và 1 cầu ngầm tràn bị ảnh hưởng và hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng.