Mục sở thị bên trong Bệnh viện dã chiến có 850 công nhân thần tốc ngày đêm xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực COVID-19 là công trình cấp bách phục vụ công tác phòng chống dịch được Hà Nội đặc biệt quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thi công trong thời gian giãn cách xã hội.

Sau 16 ngày xây dựng, với khoảng 850 công nhân viên làm việc liên tục, Bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực COVID-19, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch của Hà Nội (được xây dựng tại quận Hoàng Mai) đã cơ bản hoàn thành.

Liên quan đến bệnh viện dã chiến này, ông Đào Tuấn Phương - Phó Tổng chỉ huy Tổng thầu Delta,Tổng thầu thiết kế - thi công - đồng tài trợ Bệnh viện cho biết: “Hiện nay, đã triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến được 60%.

Dự kiến trong tháng 8 sẽ hoàn thiện và đón bệnh nhân. Số lượng công nhân tại công trình hiện tại là 850 người, trong giai đoạn sau sẽ có hơn 1000 công nhân tham gia xây dựng bệnh viện. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay chúng tôi đều thực hiện biện pháp phòng, chống dịch, giãn cách cho công nhân, test COVID-19, tiêm vaccine”.

Bệnh viện có quy mô khoảng 500 giường bệnh và có thể mở rộng lên 700 giường. Đây là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất tại Hà Nội được xây mới hoàn toàn. Công trình do bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm chủ đầu tư, tập đoàn Delta làm tổng thầu. Một số đoạn đường kết nối vào Bệnh viện cũng đang được xây dựng.

Chia sẻ về khó khăn trong công tác triển khai, xây dựng bệnh viện, ông Phương thông tin: “Thời tiết 2 ngày hôm nay có mưa lớn vào cuối giờ chiều, do đó cũng ảnh hưởng tới việc thi công, lắp đặt và xây dựng, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải sắp xếp để đảm bảo công việc, điều chỉnh theo thực tế, 1 ngày chúng tôi chia ca cho các công nhân làm liên tục không kể ngày đêm để kịp tiến độ hoàn thành”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác xây dựng Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai vào chiều 10/8.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác xây dựng Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai vào chiều 10/8.

Mục sở thị bên trong Bệnh viện dã chiến có 850 công nhân thần tốc ngày đêm xây dựng  ảnh 3

Công nhân đang khẩn trương thi công Bệnh viện dã chiến. Hiện nay, đã triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến được 60%. Tất cả các ca làm việc của công nhân đều có sự giám sát của đơn vị thi công. Ảnh: Mỵ Châu

Hầu như diện tích đã được lắp đặt khung giàn thép, lợp mái và đang bắt đầu xây dựng vách ngăn. Ảnh: Mỵ Châu

Hầu như diện tích đã được lắp đặt khung giàn thép, lợp mái và đang bắt đầu xây dựng vách ngăn. Ảnh: Mỵ Châu

Mọi hoạt động đảm bảo an toàn lao động và phòng chống dịch COVID-19 trên công trường đều được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Ảnh: Ngọc Nga

Mọi hoạt động đảm bảo an toàn lao động và phòng chống dịch COVID-19 trên công trường đều được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Ảnh: Ngọc Nga

Đây là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất tại Hà Nội được xây mới hoàn toàn. Công trình do bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm chủ đầu tư, tập đoàn Delta làm tổng thầu. Ảnh: Mỵ Châu

Đây là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất tại Hà Nội được xây mới hoàn toàn. Công trình do bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm chủ đầu tư, tập đoàn Delta làm tổng thầu. Ảnh: Mỵ Châu

Tất cả cán bộ, công nhân thực hiện công việc hoàn thiện bệnh viện dã chiến đều được tiến hành test COVID-19, đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào công trường. Ảnh: Ngọc Bảo
Tất cả cán bộ, công nhân thực hiện công việc hoàn thiện bệnh viện dã chiến đều được tiến hành test COVID-19, đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào công trường. Ảnh: Ngọc Bảo

Đọc thêm