Mỹ chặn bưu kiện nghi chứa chất độc gấp 6.000 lần cyanide gửi tới Tổng thống Trump

(PLO) - Giới chức Mỹ cho biết một số phong bì thư và bưu kiện “đáng ngờ” đã được gửi tới Nhà Trắng và Lầu Năm góc trong tuần này, trong đó một số nghi có chứa chất độc ricin có thể gây chết người.
Các bưu kiện khả nghi đang được kiểm tra. Ảnh minh họa.
Các bưu kiện khả nghi đang được kiểm tra. Ảnh minh họa.

AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết họ đã nhận được một phong bì thư gửi Tổng thống Donald Trump vào ngày 1/10, đúng vào ngày 2 gói bưu kiện khả nghi khác bị bộ phận soi chụp bưu kiện của Lầu Năm Góc chặn lại. 

Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, phong bì thư trên đã không tới được Nhà Trắng và hiện giới chức Mỹ đang phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật để điều tra về vấn đề này.

Ông Chris Sherwood - người phát ngôn Lầu Năm Góc – xác nhận việc các nhân viên tại bộ phận soi chụp đã phát hiện một số bưu kiện khả nghi và nghi ngờ chúng có chứa chất độc ricin. 

Ông Sherwood cho biết, Lầu Năm Góc đang chờ xác nhận các gói khả nghi chứa Ricin. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã thông báo cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để tiến hành điều tra. 

Một quan chức Quốc phòng Mỹ cho biết các bưu kiện này được gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Tư lệnh Hải quân, Đô đốc  John Richardson.

Ricin là một chất cực độc có thể gây chết người chỉ vài phút sau khi nuốt, hít hoặc tiêm vào cơ thể. Các chuyên gia cho biết chất ricin độc hơn khoảng 6.000 lần so với chất cyanide.

Đọc thêm