Mỹ phá đường dây làm giả dầu Johnson’s Baby, kem Vaseline...

(PLO) - Nhà chức trách New York, Mỹ vừa phá một đường dây chuyên làm giả các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.
 
Mỹ phá đường dây làm giả dầu Johnson’s Baby, kem Vaseline...
Theo thông tin từ nhà  chức trách, trong các món hàng bị làm giả có cả những đồ dùng thường ngày như son dưỡng môiChapStick, dầu Johnson’s Baby, kem Vaseline và băng vệ sinh. 
Hai nghi can và một số sản phẩm bị làm giả.
 Hai nghi can và một số sản phẩm bị làm giả.

Cơ quan công tố cho biết 2 anh em Pardeep Malik, 59 tuổi, và Hamant Mullick, 60 tuổi, bị cáo buộc đã điều hành một công ty trị giá 2 triệu USD, chuyên sản xuất và kinh doanh hàng giả tại New York, Pennsylvania và Florida.

Theo cơ quan công tố, các sản phẩm bị làm giả bao gồm son ChapStick, dầu Johnson’s Baby, dầu nóng Vicks VapoRub, ống hít Vicks Inhaler, kem Vaseline, và băng vệ sinh Always. Nhà sản xuất thật sự của các nhãn hiệu này bao gồm các tập đoàn quốc tế như Johnson & Johnson, Pfizer, Procter & Gamble và Unilever.

Nhiều loại hàng giả khác, bao gồm cả các loại thuốc cảm và thuốc giảm đau không cần toa bác sĩ, cũng đã bị cảnh sát tịch thu.

Công ty của Malik và Mullick được cho là công ty làm hàng giả lớn nhất từng bị triệt phá tại Mỹ.

Hai nghi can Malik và Mullick đều bị cáo buộc các tội về việc sản xuất hàng giả và sẽ phải ra tòa trong ngày mai (11/3).

Đọc thêm