Mỹ phái siêu tàu bệnh viện 1.000 giường đến New York chống Covid-19

(PLVN) - Tàu USNS Comfort sẽ trở thành một bệnh viện có đầy đủ chức năng với 1.000 giường bệnh.
Tàu USNS Comfort.
Tàu USNS Comfort.

Hải quân Mỹ vừa phái tàu bệnh viện USNS Comfort đến New York để hỗ trợ thành phố đối phó dịch bệnh Covid-19. 

Được thiết kế để ứng phó với các tình huống bất thường như chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, 2 chiếc tàu bệnh viện nổi của Hải quân Mỹ là USNS Mercy và USNS Comfort, vốn được giữ trong tình trạng “bất động” trong thời gian qua, phải mất khoảng 5 ngày để chuẩn bị cho hoạt động khẩn cấp.

Tàu USNS Comfort đi qua tượng Nữ thần Tự do.
Tàu USNS Comfort  đi qua tượng Nữ thần Tự do. 

Sau khi được triển khai, mỗi chiếc tàu nặng 63.000 tấn, dài hơn 272m sẽ trở thành một bệnh viện có đầy đủ chức năng với 89 giường chăm sóc đặc biệt, 1.000 giường bệnh thông thường. Mỗi chiếc tàu có thể chứa được 13.000 bác sỹ, y tá, các thành viên thủy thủ đoàn cũng với nhân viên y tế được chỉ định từ các bệnh viện hải quân hiện có và các cơ sở y tế trên bờ.

Hai chiếc tàu này được đóng vào những năm 1980, gia cố từ thân tàu chở dầu lớp San Clemente đã nghỉ hưu. 

Mỗi chiếc tàu nặng 63.000 tấn, dài hơn 272m
 Mỗi chiếc tàu nặng 63.000 tấn, dài hơn 272m

Tàu USNS Comfort đã rời cảng Norfolk, Virginia và tới thành phố New York ngày 30/3. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19, với hơn 144.000 ca nhiễm và hơn 2.500 người chết. 

Con tàu sẽ tập trung điều trị cho những người bị chấn thương hoặc các trường hợp mắc bệnh khác, để giảm tải cho các bệnh viện trên bờ dồn sức điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Trước đó, tàu USNS Mercy đã rời cảng neo đậu tại San Diego, California vào ngày 23/3 để tới Los Angeles. 

Đọc thêm