Mỹ: Tặng tai nghe, iPad, học bổng cho trẻ vị thành niên đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Thị trưởng Washington Muriel Bowser đã công bố chương trình khuyến khích tiêm chủng COVID-19 mới, nhắm tới đối tượng trẻ em/vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi.
Mỹ: Tặng tai nghe, iPad, học bổng cho trẻ vị thành niên đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Cụ thể, trẻ em/vị thành niên thuộc nhóm đối tượng này khi đi tiêm mũi đầu tiên ở một trong ba địa điểm chỉ định có thể sẽ được tặng một cặp tai nghe Apple AirPods (cho đến khi còn quà).

Ngoài ra, nhóm này cũng có cơ hội giành được một chiếc iPad (8 suất quà/tuần), hoặc học bổng đại học trị giá 25.000 (2 suất quà/tuần) nếu đi tiêm mũi đầu tiên trước ngày 30/9.

Cha mẹ hoặc người giám hộ khi đưa con đến điểm tiêm chủng sẽ nhận được thẻ quà tặng 51 đô la cho mỗi trẻ.

Theo RT, tháng trước, một chương trình quà tặng tương tự đã được tổ chức nhắm vào nhóm đối tượng người trưởng thành với các phần thưởng nhỏ hơn, từ vé giao thông công cộng miễn phí đến thẻ quà tặng. Giải thưởng lớn nhất là bốn chiếc xe hơi.

Gần 76% người trưởng thành ở Washington đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin ngừa COVID-19 tính đến tuần trước, trong khi hơn 65% được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, ở nhóm trẻ em/vị thành niên, tỉ lệ được tiêm đủ mũi vắc xin mới đạt mức gần 30% (nhóm 16-17 tuổi) và 26,7% (nhóm 12-15 tuổi).

Các trường công lập trên khắp Washington sẽ mở cửa trở lại và bắt đầu dạy học trực tuyến từ ngày 30/8. Tất cả các học sinh và giáo viên đều được yêu cầu đeo khẩu trang, bất kể tình trạng tiêm chủng.

Ngoài Washington, một số chương trình khuyến khích tiêm chủng độc đáo đã diễn ra ở nhiều bang khác của Mỹ, bao gồm tổ chức giải xổ số đặc biệt, tặng bánh mì - bánh rán, cơ hội dùng bữa tối với thống đốc, cơ hội chụp ảnh selfie với cá voi, đãi ngộ VIP tại câu lạc bộ thoát y Las Vegas, thậm chí tặng súng miễn phí.