Na Uy giải cứu hơn 1.300 hành khách trên tàu du lịch gặp nạn ngoài khơi

(PLVN) - Lực lượng cứu hộ Na Uy ngày 24/3 đã phải chật vật để giải cứu hơn 1.300 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch hạng sang Viking Sky gặp sự cố ngoài khơi bờ biển nước này trước đó 1 ngày.
Tàu Viking Sky mắc kẹt giữa biển vì hỏng động cơ. Ảnh: ABC News/VnExpress
Tàu Viking Sky mắc kẹt giữa biển vì hỏng động cơ. Ảnh: ABC News/VnExpress

Theo AFP, chiều 23/3, tàu Viking Sky đã gặp trục trặc động cơ và trôi về phía đất liền tại vùng biển cách bờ biển More og Romsdal 2. Trên tàu chở tổng cộng 1.373 người, chủ yếu là du khách người Anh hoặc Mỹ.

Chính quyền địa phương sau đó đã quyết định điều đội cứu hộ cùng máy bay trực thăng tới sơ tán những người có mặt trên tàu trong điều kiện sóng to và gió lớn. Trong số 397 người đã được đưa bằng trực thăng về đất liền ngày 24/3, 17 người đã được đưa tới bệnh viện. Rạng sáng 24/3, thủy thủ đoàn trên tàu đã khởi động lại 3 trong 4 động cơ.

Giới chức Na Uy cho biết con tàu sẽ di chuyển với tốc độ khoảng 4 - 5 km/h để thoát khỏi vùng biển có nhiều đá ngầm nguy hiểm. Sau đó, một tàu khác sẽ lai dắt tàu gặp sự cố về cảng Molde, cách Oslo khoảng 500 km về phía Tây Bắc.