Năm 2015 có 8.671 người chết do tai nạn giao thông

(PLO) - Số người thiệt mạng trong năm 2015 đã giảm từ hơn 13.000 người xuống còn 8.671 người, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây...
Năm 2015 có 8.671 người chết do tai nạn giao thông
Ngày 25/12, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có báo cáo nhanh về tình hình tai nạn giao thông năm 2015.
Cụ thể, trong năm 2015 (từ ngày 16/12/2014 đến 15/12/2015), toàn quốc xảy ra 22.404 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.671 người và bị thương 20.556 người. 
So với năm 2014 giảm 2.918 vụ, giảm 325 người chết và giảm 3.861 người bị thương.
Riêng tháng 12/2015, cả nước xảy ra 1.776 vụ, làm chết 700 người, làm bị thương 1.673 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 289 vụ, giảm 24 người chết và giảm 310 người bị thương.
Trong năm 2015, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 4 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Những trường hợp phạt tiền hơn 2.734 tỉ đồng, tạm giữ trên 37 nghìn xe ôtô và hơn 515 ngàn xe môtô, tước 350.005 giấy phép lái xe được lực lượng chức năng xử lý nghiêm ngặt và báo cáo cụ thể.
Trong lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng cũng đã xử lý 198.125 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 112 tỉ đồng.
Có thể nói rằng trong năm 2015, tai nạn giao thông đường bộ giảm so với năm 2014. Tuy nhiên, tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy và đường hàng hải tăng khá cao, từ trên 20% ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương.

Đọc thêm