Nam thanh niên suýt buông mình xuống biển từ cầu Bãi Cháy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được lực lượng chức năng cứu kịp thời, anh T cho biết, do bất mãn chuyện riêng nên muốn quyên sinh...

Khoảng 23h30 ngày 18/6, một thanh niên mặc quần soóc, áo sáng màu đang treo người ra ngoài lan can thành cầu Bãi Cháy.

Nghi thanh niên trên định tự tử, người dân vội báo tới đơn vị chức năng.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) nhận tin báo lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Công an TP Hạ Long và người dân vừa khuyên nhủ, động viên tư tưởng, khuyên nhủ, vừa tìm cách tiếp cận, đưa nam thanh niên vào vị trí an toàn.

Tại trụ sở công an, nam thanh niên được xác định là Phạm Việt T (SN 1993, trú tại phường Bãi Cháy).

Anh T cho biết, do bất mãn chuyện riêng nên muốn quyên sinh.

Sau khi giúp anh T. ổn định tâm lý, lực lượng chức năng đã đưa anh về bàn giao lại cho gia đình.

Đọc thêm