Nâng cao kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân Thủ đô

(PLO) - Thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2021, hôm qua (22/6), Sở Tư pháp TP Hà Nội đã tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCCC”. 
Nâng cao kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân Thủ đô

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Hồ Xuân Hương nhấn mạnh tới tầm quan trọng của công tác PCCC trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân cũng như góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Tính từ 1/12/2001 – 1/12/2016, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 1.514 vụ cháy nổ, khiến 70 người chết và 27 người bị thương cùng nhiều thiệt hại khác về tài sản, một trong những nguyên nhân chính là do nhận thức của người dân về công tác này còn hạn chế. Do đó, Ban tổ chức hy vọng cuộc thi sẽ cung cấp cho mọi người những kiến thức, kỹ năng cần thiết để giảm thiểu tối đa tình trạng cháy, nổ.

Tham dự vòng sơ khảo, tại cụm 2 có sự góp mặt của 10 đội thi đến từ 10 quận, huyện của Hà Nội. Trải qua 3 phần thi lý thuyết, tình huống và năng khiếu với các nội dung xoay quanh về công tác quản lý nhà nước và phổ biến giáo dục tuyên truyền về PCCC, quy trình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn…, đội Hoàng Mai đã xuất sắc giành giải Nhất; đội Thanh Oai và Thanh Trì đạt giải Nhì; đội Cầu Giấy, Long Biên, Mỹ Đức, Ứng Hòa đạt giải Ba; giải Khuyến khích thuộc về các đội Ba Đình, Thường Tín và Phú Xuyên. 

Đọc thêm