Nga ân xá 25.000 tù nhân nhân kỷ niệm 20 năm Hiến pháp

(PLO) - Hôm qua, 18/12, các đại biểu của Duma Quốc gia Nga đã thông qua trong lần đọc thứ 3và cũng là lần cuối cùng dự luật ân xá tù nhân của Tổng thống nhân kỷ niệm 20 năm Hiến pháp Liên bang Nga.
Nga ân xá 25.000 tù nhân nhân kỷ niệm 20 năm Hiến pháp
Theo thông tin từ Hạ viện Nga, có 446 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành dự luật.
Toàn cảnh phiên bỏ phiếu dự luật.
 Toàn cảnh phiên bỏ phiếu dự luật.

Luật ân xá sẽ được áp dụng với những cá nhân bị buộc các tội nhẹ và tội vừa. Đối tượng nằm trong diện được hưởng ân xá chủ yếu gồm người vị thành niên, những người phụ nữ có con đang ở tuổi vị thành niên, phụ nữ có bầu, người già và người tàn tật.

Tuy nhiên, việc ân xá không được áp dụng cho những người bị buộc các tội nặng và những tội ác đặc biệt nghiêm trọng.

Theo dự luật, tổng cộng sẽ có khoảng 25.000 người được trả tự do mặc dù trước đó giới chức Nga chỉ thông báo về việc ân xá 20.000 người.

Giải thích về việc này, đại biểu Quốc hội Alexandr Kulikov cho hay, số lượng người được ân xá tăng do một số sửa đổi đã đưa vào dự luật.

Dự luật ân xá của Nga đã được đệ trình lên Hạ viện hôm 9/12. Đến ngày 17/12, dự luật được thông qua trong lần đọc đầu tiên.

Văn bản luật này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố rộng rãi, có khả năng là vào trước cuối tuần này.

Người đứng đầu ủy ban pháp luật hình sự Pavel Krasheninnikov trước đó đã kêu gọi “Báo Nghị viện” và “Báo Nga” đăng tài liệu này càng sớm càng tốt.