Nga công bố các đề xuất hiệp ước an ninh nhằm kiềm chế NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Năm cho biết Moscow sẽ sớm đưa ra các đề xuất về một hiệp ước an ninh châu Âu mới mà ông nói rằng ông hy vọng sẽ ngăn NATO mở rộng thêm về phía đông.
Xe quân sự của Nga trong cuộc tập trận ở Crimea. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga / AP (công bố thánngày 21/4/2021)
Xe quân sự của Nga trong cuộc tập trận ở Crimea. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga / AP (công bố thánngày 21/4/2021)

Thông tin được Ngoại trưởng Lavrov đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Stockholm trước cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken dự kiến ​​sẽ tập trung vào căng thẳng xung quanh Ukraine.

Ông Blinken, NATO và các quan chức Ukraine trong những tuần gần đây đã liên tục bày tỏ lo ngại rằng Nga sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công mới vào Ukraine, một ý tưởng mà Moscow luôn bác bỏ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này đã phàn nàn về viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và điều mà ông gọi là sự mở rộng của NATO đến gần biên giới của Nga. Ông cảnh báo NATO không nên đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ukraine. Ông Putin cho biết ông muốn đảm bảo NATO sẽ ngừng mở rộng về phía đông và không triển khai một số hệ thống vũ khí gần Nga.

Trong bài phát biểu trước OSCE, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng châu Âu đang trở lại với cái mà ông gọi là "cơn ác mộng" của đối đầu quân sự và nói rằng ông hy vọng rằng các đề xuất của Nga về một hiệp ước an ninh châu Âu mới sẽ được xem xét cẩn thận.

Ông Lavrov nói với OSCE: “Cấu trúc ổn định chiến lược đang nhanh chóng bị phá hủy, NATO từ chối xem xét các đề xuất của chúng tôi nhằm giảm leo thang căng thẳng và tránh các sự cố nguy hiểm”. "Ngược lại, cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh đang kéo gần biên giới của Nga hơn. Kịch bản ác mộng về đối đầu quân sự đang quay trở lại", Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Moscow không thể chấp nhận các mối đe dọa quân sự mới xuất hiện ở biên giới của mình. Ông nói: “Biến các nước láng giềng của chúng ta thành đầu cầu đối đầu với Nga và triển khai lực lượng NATO ở gần các khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh của chúng ta là điều không thể chấp nhận được”.

Ngoại trưởng Lavrov nói với OSCE rằng các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraine đang khuyến khích Kyiv nghĩ rằng họ có thể giải quyết các vấn đề lãnh thổ của mình bằng vũ lực. Kyiv đã phủ nhận nó có kế hoạch như vậy.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow cũng lo sợ rằng các tên lửa tầm trung của Mỹ có thể xuất hiện ở châu Âu.