Nga loại bỏ khoảng 4.000 xe chiến đấu bọc thép cũ trước năm 2020

Người đứng đầu Lực lượng tăng thiết giáp của Nga, Trung tướng Alexander Shevchenko cho biết từ nay đến năm 2020, nước này có kế hoạch loại bỏ 4.000 xe tăng cũ thời Liên Xô và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, chứ không phải 10.000 phương tiện như dự tính ban đầu.
Xe tăng T-90 của Nga diễu binh trên quảng trường Đỏ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng T-90 của Nga diễu binh trên quảng trường Đỏ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tướng Shevchenko nêu rõ ban đầu khi chương trình được xây dựng, dự kiến loại bỏ khoảng 10.000 phương tiện chiến đấu bọc thép thời Liên Xô cất giữ trong kho.

Tuy nhiên, do tình hình quốc tế nhiều biến động, cũng như các kỹ năng tác chiến của quân nhân lực lượng vũ trang Nga được cải thiện và sự xuất hiện của các giải pháp công nghệ và kỹ thuật mới, đã giúp nâng cấp các thiết bị lỗi thời, do đó Nga phải xem xét lại các kế hoạch của mình.

Số phương tiện chiến đấu bọc thép sẽ được loại bỏ cho tới năm 2020 theo chương trình này là khoảng 4.000 chiếc.

Đọc thêm