Nga phát triển máy bay không người lái có thể làm nhiệm vụ cách trên 3.000km

(PLO) - Nga đang gần hoàn tất việc phát triển loại máy bay không người lái (UAV) có khả năng bay đến bất kỳ nơi nào ở châu Âu nếu cất cánh từ vùng Kaliningrad, hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ tờ báo của lực lượng vũ trang Nga Krasnaya Zvezda cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Sputnik cho biết, hiện nay, việc phát triển các tổ hợp bay không người lái hứa hẹn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ ở khoảng cách lên đến 3.000 km đang được giới chức Nga hoàn tất. 

Với cự ly như vậy, các UAV của Nga có thể bay từ Kaliningrad tới bất cứ nơi nào ở lục địa của châu Âu hoặc có thể bay tới Canada nếu xuất phát từ Chukotka.

Trước đó, Tổng tư lệnh Lực lượng Bộ binh Nga Oleg Salyukov cũng xác nhận Nga đang phát triển máy bay không người lái chiến đấu để được sử dụng ở những nơi không có khả năng dùng vũ khí loại khác.

Theo truyền thông Nga, trong 6 năm qua, nước này đã phát triển được 40 đơn vị quân sự không người lái với hơn 1,8 nghìn máy bay có khả năng tiến hành trinh sát ở khoảng cách lên tới 500 km.

Đọc thêm