Nga-Ukraine sẽ đàm phán trực tuyến vào hôm nay (14/3)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng phái đoàn của Nga tham dự các cuộc đàm phán trực tuyến với Ukraine sẽ do Trợ lý của Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, như các cuộc đàm phàn đã diễn ra.
Các hàng lang nhân đạo đã được thiết lập sau các cuộc đàm phán Nga- Ukraine. Ảnh: Naye News
Các hàng lang nhân đạo đã được thiết lập sau các cuộc đàm phán Nga- Ukraine. Ảnh: Naye News

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận thông tin về các cuộc đàm phán Nga-Ukraine sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 14/3. Bộ phận báo chí Điện Kremlin hôm 12/3 cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo với họ về "một loạt cuộc hội đàm được tổ chức giữa các đại diện của Nga và Ukraine dưới dạng video trong những ngày gần đây", hãng thông tấn TASS của Nga cho biết.

Nói về các cuộc đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, nhiệm vụ của phái đoàn Ukraine là làm mọi thứ để thiết lập hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine, một phóng viên của Ukrinform đưa tin.

Ông Zelensky cũng lưu ý rằng một cuộc họp như vậy là "một câu chuyện khó khăn," một con đường khó khăn nhưng cần thiết".

"Và mục tiêu của chúng tôi là để Ukraine có được kết quả cần thiết trong cuộc đấu tranh này, trong công việc đàm phán này. Cần thiết cho hòa bình. Và để bảo mật. Để chúng tôi có những đảm bảo - bình thường, hiệu quả", Tổng thống Ukraine nói.

Hàng chục nghìn người Ukraine đã được sơ tán bằng các hành lang nhân đạo. Ảnh: Newsnpr

Hàng chục nghìn người Ukraine đã được sơ tán bằng các hành lang nhân đạo. Ảnh: Newsnpr

Ông trích dẫn việc tổ chức 10 hành lang nhân đạo là một ví dụ tích cực của các vòng trước của quá trình đàm phán. "Hơn mười hành lang nhân đạo đã hoạt động. Vùng Kyiv, vùng Luhansk ... 5.550 người đã được cứu trong một ngày. Trong sáu ngày là hơn 130.000 người được sơ tán", ông Zelensky nói.

Như đã đưa tin, vào ngày 28/2, phái đoàn Ukraine và Nga đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên tại Belarus. Theo ông Mykhailo Podoliak, cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cuộc đàm phán rất khó khăn, nhưng không có bất kỳ tối hậu thư nào. Ngày 3/3, vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn Ukraine và Nga đã diễn ra và phái đoàn Ukraine đã không đạt được kết quả như mong đợi, theo ông Podoliak. Nhưng các bên nhất trí cùng nhau đảm bảo hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường và vận chuyển thuốc men, lương thực đến những nơi giao tranh ác liệt nhất, ngừng bắn trong thời gian sơ tán.

Trong vòng đàm phán thứ ba với phái đoàn Nga diễn ra ngày 7/3 tại khu vực Brest, cũng ở Belarus, phái đoàn Ukraine cho rằng những kết quả tích cực đã đạt được trong bối cảnh hậu cần hành lang nhân đạo.

Vào ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, Dmitry Kuleba bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ.