Ngày 18/10, tổ chức lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

(PLVN) - Ban lễ tang của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố chương trình tang lễ của 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn sạt lở thủy điện Rào Trăng 3
Tang lễ sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).
Tang lễ sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).
Theo đó, sau khi nhập liệm vào vào lúc 21 giờ ngày 16/10; lễ cầu siêu vào lúc 18 giờ ngày 17/10; lễ viếng sẽ được bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 18/10; lễ truy điệu diễn ra từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 18/10, sau đó linh cữu các cán bộ, chiến sĩ sẽ được đưa về địa phương để gia đình tổ chức mai táng.

Trong quá trình tổ chức các gia đình của liệt sĩ sẽ nhận được sự phối hợp, giúp đỡ chặt chẽ của cơ quan, quân sự và cấp ủy chính quyền địa phương.

Tang lễ sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

 11 quân nhân sẽ tổ chức theo nghi thức lễ tang quân đội. 2 đồng chí cán bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.

️Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng đã nhất trí cao với kế hoạch tổ chức tang lễ cho 13 cán bộ, yêu cầu Ban tổ chức Lễ tang tiến hành chu đáo, trang trọng nhất.

Đọc thêm