Ngày mai (22/5) hơn 10.000 cử tri vùng biên giới Kon Tum sẽ bầu cử

(PLVN) - Ngày mai (22/5) tỉnh Kon Tum sẽ có hơn 10.000 cử tri của 6 xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thuộc huyện Đắk Glei và 1 đơn vị lực lượng vũ trang tiến hành bầu cử sớm hơn 1 ngày so với quy định. 
Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, giao thông đi lại tại các xã thuộc các huyện biên giới còn khó khăn. Để đảm bảo công tác bầu cử và tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử được kịp thời, tạo điều kiện cho các lực lượng vũ trang triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày (22/5) gồm Đồn Biên phòng Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, thuộc khu vực bỏ phiếu số 7, Tổ bầu cử số 7 và 6 xã vùng sâu biên giới của huyện Đăk Glei (Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong và Đăk Long).
Người dân miền núi, biên giới được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày
Người dân miền núi, biên giới được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh có 357.000 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó có 2 Ban bầu cử tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh; 13 Ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 83 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 625 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 696 Tổ bầu cử.
Theo ghi nhận của PV, những ngày này đến với huyện vùng sâu Đắk Glei đâu đâu cũng nhận thấy không khí tưng bừng, sôi nổi hướng về ngày hội lớn của đất nước. Những tấm panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được treo trên khắp các trục đường từ trung tâm huyện, trụ sở cơ quan, các khu dân cư, đến các thôn, làng vùng sâu, vùng xa.
Tại xã Đắk Long, gần 3.500 cử tri trên địa bàn cũng đã sẵn sàng đi bầu cử vào ngày 22/5. Xã Đắk Long có 8 đơn vị bầu cử, ứng với 8 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 đơn vị bầu cử chỉ bầu 3 cấp (đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và HĐND huyện).
Điểm bầu cử xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Điểm bầu cử xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
“Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được chính quyền địa phương triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ. Công tác nghiệp vụ bầu cử đã được tập huấn ở huyện, xã và tại các đơn vị bầu cử cho các thành viên.
Hằng ngày UBND xã luôn cử cán bộ xuống thôn, làng để kiểm tra tại các khu vực, đơn vị bầu cử… Đến thời điểm này, tất cả công việc chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử”, ông Huỳnh Ngọc Ly - Chủ tịch UBND xã Đắk Long, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử xã thông tin.
Ông Lê Bá Thế - Chủ tịch UBND xã Mường Hoong, một trong 6 xã thực hiện bầu cử sớm của huyện Đắk Glei cho biết: “Toàn xã có 1.877 cử tri, được bố trí tại 8 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã sẵn sàng chờ ngày bầu cử để mang những lá phiếu bầu những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.
Trả lời phóng viên về công tác bầu cử của địa phương, ông Đỗ Sum - Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glei, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cho biết: “Đến thời điểm hiện tại các xã, thị trấn đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang trí địa điểm bỏ phiếu đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát.
Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo tại khu vực bỏ phiếu phải đảm bảo giãn cách khi cử tri đi bỏ phiếu, bố trí khu vực rửa tay có khẩu trang, nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh cho cử tri, bố trí điểm khai báo y tế và cán bộ thực hiện khai báo y tế tại tất cả các điểm bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị chức năng như Công an, Huyện đội, Đồn biên phòng sẵn sàng các phương án bảo đảm tốt an ninh trật tự để ngày bầu cử diễn ra thành công, đạt kết quả cao”.

Đọc thêm